Xây dựng TAND là biểu tượng công lý

(PL)- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thịnh làm phó chủ tịch nước, ông Nguyễn Hòa Bình và Lê Minh Trí giữ cương vị chánh án TAND Tối cao và viện trưởng VKSND Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 27-7, Quốc hội đã tiến hành bầu phó chủ tịch nước, chánh án TAND Tối cao và viện trưởng VKSND Tối cao.

Theo kết quả kiểm phiếu, bà Đặng Ngọc Thịnh được bầu làm phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ phiếu tán thành 96,76%. Bà Thịnh sinh năm 1959, quê Quảng Nam, đang là ủy viên BCH Trung ương khóa XII. Tháng 4-2016, tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIII, bà được bầu làm phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Nguyễn Hòa Bình được bầu làm chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ phiếu tán thành 96,75%. Ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958, quê Quảng Ngãi. Ông Bình đang là ủy viên trung ương, bí thư trung ương Đảng khóa XII. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã bầu ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ chánh án TAND Tối cao.

Với tỉ lệ phiếu tán thành là 90,69%, ông Lê Minh Trí đã được Quốc hội bầu nắm giữ vị trí viện trưởng VKSND Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Trí sinh năm 1960, quê TP.HCM, hiện là ủy viên BCH Trung ương khóa XII. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã bầu ông giữ chức vụ Viện trưởng VKSND Tối cao. Ông từng là phó chủ tịch UBND TP.HCM, trước khi được phân công làm phó trưởng Ban Nội chính Trung ương vào tháng 3-2013.

Sau khi làm lễ tuyên thệ, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có phát biểu nhậm chức trước Quốc hội.

Ông Nguyễn Hòa Bình cho hay với vị trí người đứng đầu cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước, ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo TAND Tối cao đề cao kỷ luật, xây dựng TAND trong sạch và liêm chính. Thực hiện tốt nhiệm vụ Hiến pháp quy định, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người,…

Ông Nguyễn Hòa Bình cũng cho hay sẽ chăm lo xây dựng đội ngũ thẩm phán giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh để nhân danh Nhà nước đưa ra các phán quyết thượng tôn pháp luật, nghiêm minh và công bằng.

Người đứng đầu TAND Tối cao cùng đề nghị QH tăng cường giám sát hoạt động của tòa án các cấp, cùng xây dựng TAND là biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin như mong đợi của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.