Xây dựng Luật biên phòng là đòi hỏi cấp thiết

(PLO)- Nhiều đại biểu góp ý cho dự thảo Luật biên phòng bày tỏ mong muốn luật sớm được thông qua để phục vụ cho chiến lược an ninh quốc phòng trong tình hình mới.

Ngày 25-10, tại tỉnh Tây Ninh, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP), phó trưởng ban soạn thảo dự thảo Luật biên phòng, và ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã chủ trì hội thảo lấy ý kiến cho dự thảo Luật biên phòng Việt Nam. Tham dự có các đại biểu đến từ các cơ quan tư pháp và BĐBP các tỉnh khu vực Nam bộ.

Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật biên phòng Việt Nam ngày 25-10 tại Tây Ninh. Ảnh: HỒNG MINH

Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết trong thời gian qua, BĐBP Long An đã làm rất tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. BĐBP Long An đã kịp thời xử lý các vụ việc do các lực lượng đối lập tại Campuchia gây ra hòng tạo điểm nóng; bắt giữ các đối tượng tội phạm chống phá Nhà nước.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Út cho rằng một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của BĐBP chưa được cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật, chưa tạo hành lang pháp lý để BĐBP xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Pháp lệnh BĐBP chưa cụ thể hóa về trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành, chính quyền và các lực lượng khác trong bảo vệ biên giới quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 9 (QK9), nói BĐBP luôn là lực lượng nòng cốt cùng phối kết hợp với các lực lượng trên biên giới, vùng biển đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Chỉ tính riêng trong năm 2019, các lực lượng BĐBP của QK9 đã thực hiện nhiều chuyên án lớn thành công, thu giữ gần 2 triệu lít xăng dầu, bắt gần 1.500 kg ma túy các loại, triệt phá nhiều băng nhóm mua bán người, vận chuyển trái phép vũ khí...

Tuy nhiên, theo ông, lực lượng BĐBP cũng đang gặp một số khó khăn như việc đầu tư trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. "Việc xây dựng Luật biên phòng Việt Nam là một đòi hỏi cấp thiết, do vậy QK9 đề nghị Bộ Quốc phòng, Chính phủ sớm trình Quốc hội thông qua dự thảo luật" - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Hải nói.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP, phó trưởng ban soạn thảo dự thảo Luật biên phòng, trả lời báo chí về dự thảo Luật biên phòng. Ảnh: HỒNG MINH

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết ban soạn thảo dự luật trân trọng ghi nhận các ý kiến đóng góp. Ông nói: ''Chúng tôi tiếp tục xin ý kiến các bộ, ngành, các địa phương, các nhà khoa học và nhân dân để xây dựng dự thảo có chất lượng và có tính khả thi cao. Khi Luật biên phòng được thông qua, điều này sẽ góp phần hoàn thiện được hệ thống pháp luật Việt Nam. Đồng thời, các nhiệm vụ, các hoạt động của BĐBP sẽ được cụ thể hóa bằng luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay".

Trước đó, ban soạn thảo dự luật đã tổ chức lấy ý kiến đại biểu ở các khu vực miền Bắc, miền Trung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.