Xác minh thông tin phó phòng hành chính không có bằng cấp 3

(PLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy xác minh thông tin bà BTT (Phó phòng Hành chính, Văn phòng Tỉnh ủy) chưa có bằng cấp 3.

Chiều 14-10, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 9, ông Nguyễn Cảnh, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã thông tin một số sự việc, trong đó có sự việc về bà trưởng phòng quản trị mượn bằng của chị gái, đồng thời yêu cầu xác minh việc bà phó Phòng Hành chính Tỉnh ủy không có bằng cấp 3.

Đại diện Ban Tuyên giáo cung cấp thông tin tại hội nghị. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Tại cuộc giao ban, cơ quan báo chí có đặt câu hỏi, trên mạng xã hội vừa có một tài khoản đăng tải liên quan đến việc bà BTT, Phó phòng Hành chính (Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk), chưa có bằng cấp 3. Trả lời về vấn đề của phóng viên, ông Cảnh cho biết sẽ yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan để xác minh và sẽ thông tin sự việc lại với cơ quan báo chí khi có kết quả chính thức.

Cũng tại cuộc hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo xác nhận, thời điểm hiện tại chỉ có đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Ngọc Ái Sa - Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, dùng bằng cấp 3 của chị và bản tường trình của bà Nguyễn Thị Ngọc Ái Sa về vụ việc. Văn phòng Tỉnh ủy cùng các cơ quan khác cũng đã vào cuộc xác minh. Sau khi có kết quả sẽ báo cáo tổ chức Đảng cấp trên để làm tiếp các bước tiếp theo.

Ông Cảnh cho biết thêm, việc xác minh thì cần có thời gian. Hiện Văn phòng Tỉnh ủy đã xác minh đơn tố cáo và về lại địa phương nơi bà Ái Sa sinh sống (TP Đà Lạt - PV) để xác minh đúng hay không. Nếu như có sai phạm thì đề nghị cơ sở Đảng cấp trên xử lý theo đúng quy định.

“Thường trực Tỉnh ủy rất nôn nóng về việc này cho nên đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy phải báo cáo sự việc. Sau đó xác minh đến đâu, chính xác đến đâu, cùng đó chờ cơ quan chức năng liên quan điều tra, kết luận cụ thể vấn đề. Không chỉ xử lý cá nhân sai phạm đó mà còn các vấn đề liên quan. Nếu như có sự sai phạm thì đề nghị xử lý...” - ông Cảnh nói.

Đại diện Công an Đắk Lắk thông tin tại cuộc họp. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk tại hội nghị cũng chia sẻ về việc liên quan đến vụ bà Ái Sa và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ, thông tin cho báo chí để tránh những dư luận trái chiều.

Theo tìm hiểu của PLO, bà trưởng phòng vào làm việc tại nhà khách Tỉnh ủy vào khoảng năm 2006, thời ông Trần Xuân Bảy làm Trưởng phòng Hành chính - Quản trị (hiện ông Bảy đang làm giám đốc nhà khách). Liên quan đến người này, mới đây cơ quan chức năng đã kỷ luật ông Bảy do liên quan đến sa thải nhân viên sai quy định.

Bà trưởng phòng bị tố mượn bằng.

Liên quan vụ việc, xác minh của PV cho thấy bà trưởng phòng ngoài tên gọi như đã khai trong hồ sơ là Trần Thị Ngọc Ái Sa thì còn có hai tên gọi khác là Trần Thị Ngọc Thảo và Trần Thị Ngọc Thêm. Chị gái của bà trưởng phòng tên Trần Thị Ngọc Ái Sa đang làm việc tại BV Lâm Đồng, xác minh bà không cho em gái mượn bằng.

Bà Ái Sa vào làm việc tại nhà khách Tỉnh ủy năm 2006, thời kỳ ông Trần Xuân Bảy làm Trưởng phòng Hành chính - Quản trị. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Ngoài ra, Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã gửi công văn đề nghị xác minh đối với trường hợp của bà Trần Thị Ngọc Ánh, chị gái bà trưởng phòng, có phải là đảng viên hay không. Cơ quan này đã xác nhận bà Ánh lúc đó là đảng viên và gửi công văn trả lời Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.