Xác minh nhóm người khiêng quan tài quảng cáo trước chợ Bến Thành

(PLO)- Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh vụ việc nhóm người khiêng "quan tài" trước khu vực chợ Bến Thành, quận 1, TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bốn người đàn ông mặc đồ đen, trùm kín đầu, khiêng một chiếc quan tài đi qua nhiều tuyến đường quanh khu vực chợ Bến Thành, quận 1, TP.HCM.

Một phần đoạn clip ghi lại cảnh 4 người trùm kín đầu khiêng một chiếc quan tài đi qua nhiều tuyến đường quanh khu vực chợ Bến Thành, quận 1.

Hành động này nhanh chóng gây xôn xao dư luận, với nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Nội dung vụ việc và phản ứng của cộng đồng mạng

Qua tìm hiểu, đoạn clip trên được đăng tải trên nền tảng TikTok vào ngày 1-3 bởi một thương hiệu thời trang, nhằm mục đích quảng bá sản phẩm.

Chiếc quan tài xuất hiện trong clip được rao bán trên website của thương hiệu này với giá hơn 66 triệu đồng, hiện đã hết hàng theo thông tin từ website của thương hiệu.

Trong clip, nhóm bốn người khiêng chiếc quan tài màu đen, hai mặt có chữ tiếng Anh với nội dung khó hiểu, di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM, bao gồm cả khu vực trước chợ Bến Thành.

Đáng chú ý, có cảnh nhóm này đi bộ dưới lòng đường Lê Lai, song song với các phương tiện giao thông.

chợ Bến Thành.jpg
Nhóm 4 người khiêng một chiếc quan tài đi qua nhiều tuyến đường quanh khu vực chợ Bến Thành, quận 1 (TP.HCM). Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn clip hiện thu hút hơn 200.000 lượt xem cùng hàng trăm bình luận, trong đó nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước cách quảng cáo "bất chấp" của thương hiệu thời trang này.

"Chợ Bến Thành là một biểu tượng du lịch của TP.HCM, nơi có đông khách trong và ngoài nước ghé thăm. Việc khiêng quan tài diễu hành trước khu vực này thật sự không phù hợp và thiếu tôn trọng không gian chung" - tài khoản Nguyễn Minh bình luận.

Một tài khoản khác ý kiến: "Quảng cáo sáng tạo là tốt, nhưng phải có sự tinh tế. Đây không chỉ là hành vi phản cảm mà còn gây ảnh hưởng đến giao thông, có thể bị xử phạt".

Góc nhìn pháp lý

Trao đổi với PV, luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Đoàn Luật sư TP HCM cho biết, tùy vào mục đích và diễn biến hành vi, những người mang quan tài đi trên phố có thể bị chế tài phù hợp. Nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan chức năng có thể xem xét xử phạt hành chính.

Nếu hành vi này gây tò mò, thu hút đám đông dẫn đến ùn tắc hoặc mất trật tự tại nơi công cộng, trụ sở cơ quan, tổ chức, người vi phạm có thể bị xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng hoặc Cản trở giao thông đường bộ theo Điều 318 và Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, liên quan đến hành vi quảng cáo gây phiền phức người khác, Điều 59 Nghị định 98/2020 quy định về việc xử lý vi phạm đối với hành vi quấy rối người tiêu dùng. Cụ thể:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với thương nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có một trong các hành vi vi phạm sau:

- Quấy rối người tiêu dùng thông qua tiếp thị hàng hóa, dịch vụ trái với ý muốn của họ từ hai lần trở lên.

- Có hành vi gây cản trở, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng.

Lưu ý, mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân vi phạm. Đối với tổ chức có cùng hành vi, mức phạt tiền gấp hai lần cá nhân theo điểm b, khoản 4, Điều 4 Nghị định 98/2020.

Như vậy, hành vi quảng cáo gây phiền phức cho người khác có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Trao đổi với PLO, đại diện UBND quận 1 cho biết đã nắm được thông tin trên. Đồng thời, đã yêu cầu UBND phường Bến Thành báo cáo vụ việc. Còn lực lượng cảnh sát giao thông Bến Thành đang phối hợp các đơn vị liên quan vào cuộc để xác minh và xử lý hành vi theo quy định.

Bước đầu, cơ quan chức năng cho biết, người đăng clip trên mạng xã hội TikTok là T.M.T (23 tuổi, ngụ quận 6). Còn thương hiệu cửa hàng quần áo được đăng tải là một cửa hàng có địa chỉ tại đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.