Xác định nguyên nhân vụ gần 600 người trốn trại

(PLO)- Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ việc gần 600 học viên phá tường trốn trại cai nghiện. 

Chiều 24-10, UBND tỉnh Đồng Nai họp khẩn về khắc phục, xử lý việc gần 600 học viên phá tường bỏ trốn tại cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì cuộc họp.

Theo Phó giám đốc Sở LĐTB & XH tỉnh Đồng Nai, ông Hồ Văn Lộc, vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 23-10, Trần Ngọc Dũng (26 tuổi); Võ Đình Huân (31 tuổi), Đậu Đức Nghĩa (31 tuổi) lợi dụng đang trong thời gian sử dụng thuốc cắt giảm ma túy đòi cung cấp thuốc Seduxen để sử dụng nhưng không được đáp ứng. Vì vậy Dũng đã dùng bóng đèn tuýp đâm vào người và la hét kích động các học viên cùng phòng phá cửa rồi ra ngoài kích động các phòng khách cùng phá cửa bỏ trốn.

Nhiều khu nhà trong cơ sở cai nghiện bị đập phá. Ảnh: Vũ Hội. 

Tổng số học viên bỏ trốn là 562 người, trong đó 220 học viên xã hội, 342 học viên đã có quyết định của tòa án. Thiệt hại ban đầu về tài sản bị đập phá tại cơ sở khoảng 100 triệu đồng. Đến chiều cùng ngày đã có hơn 400 học viên được bắt trở lại.

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai được xây dựng từ năm 1993, theo thời gian đã xuống cấp, quy mô có sức chứa khoảng 800 đến 900 học viên. Tình trạng ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian qua phát sinh rất nhiều nên lượng học viên cao hơn so với đáp ứng của cơ sở. Hiện nay cơ sở có gần 1.500 học viên dẫn tới quá tải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp cho biết, đã chỉ đạo cơ quan công an rà soát lại nhóm đã đập phá tài sản nếu đủ yếu tố thì sẽ khởi tố vụ án.

“Ban đầu xây dựng cơ sở chứa được khoảng 800 học viên nhưng giờ lên tới gần 1,5 ngàn người. Vì vậy để tránh tình trạng như trên chúng tôi chỉ đạo cho Sở LĐTB & XH tăng cường lực lượng bảo vệ, nhanh chóng xây dựng các phòng để giảm tải. Theo kế hoạch cơ sở sẽ được cấp kinh phí 15 tỉ đồng để sửa chữa”, bà Hiệp nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.