Xã Yang Mao không phải là vùng trồng để làm kẹo rau củ Kera

(PLO)- Lãnh đạo UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk khẳng định xã Yang Mao không phải là vùng trồng nguyên liệu để làm kẹo rau củ Kera.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-4, trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm thông tin việc Công ty CP Asia Life (nơi sản xuất kẹo rau củ Kera, liên quan đến Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục) liên kết trồng gừng tại xã Yang Mao.

kẹo rau củ kera 02).jpg
Bên trong nhà máy sản xuất kẹo rau củ Kera ở Đắk Lắk. Ảnh: N.G

Theo lãnh đạo này, qua nắm bắt thông tin, đại diện Công ty CP Asia Life chỉ mới đến xã Yang Mao, cung cấp giống, phân bón để liên kết trồng gừng với người dân.

Hiện tại mới chỉ một số hộ xuống giống, trồng gừng, chưa thu hoạch, vì vậy không thể coi đây là vùng trồng nguyên liệu của Công ty Asia Life để sản xuất kẹo rau củ Kera.

“Hiện bà con mới xuống giống gừng, chưa được thu hoạch, trong khi kẹo rau củ Kera đã được sản xuất từ trước. Vì vậy, không thể coi Yang Mao là vùng trồng nguyên liệu để làm kẹo rau củ Kera”, lãnh đạo này nói.

Trước đó, một tiktoker ở Đắk Lắk (có hơn 1,4 triệu người theo dõi), đã đăng tải thông tin cho rằng Công ty CP Asia Life có vùng trồng tại xã Yang Mao. Sau khi Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị bắt tạm giam, tiktoker này vội ẩn hết các video liên quan và đăng đàn xin lỗi cộng đồng mạng.

Như PLO đã thông tin, ông Trần Kim Phụng- Chủ tịch UBND xã Yang Mao, huyện Krông Bông, cho biết trên địa bàn có khoảng 10 hộ dân được Công ty CP Asia Life hỗ trợ giống, phân bón để trồng gừng trên diện tích khoảng 4 ha.

Hiện người trồng gừng tại xã Yang Mao đang lo lắng về đầu ra vì người của Công ty CP Asia Life đang bị công an điều tra.

kẹo rau củ kera (3).jpg
Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và hoa hậu Thùy Tiên trong một buổi bán hàng. Ảnh: MXH

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng ban hành quyết định xử phạt công ty này 224 triệu đồng; buộc thu hồi, tiêu hủy 4.080 sản phẩm kẹo rau củ Kera do không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố.

Trước đó, ngày 3-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can tại Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) về các tội: Sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng.

Các bị can gồm: Nguyễn Phong- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Asia Life; Lê Tuấn Linh- Giám đốc, đại diện pháp luật CER Group; Lê Thành Công- Thành viên Hội đồng quản trị CER Group; Phạm Quang Linh (thường gọi là Quang Linh Vlogs)- Thành viên Hội đồng quản trị CER Group; Nguyễn Thị Thái Hằng (thường gọi là Hằng Du Mục)- Chủ tịch Hội đồng quản trị CER Group.

Liên quan vụ án, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng bị công an ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh trong vòng hai tháng (từ 15-3 đến 15-5) để phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.