Xã rút quỹ người nghèo, chi sai mục đích vì thành tích

(PL)- Theo kết quả xác minh của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Phụng Hiệp (Hậu Giang), năm 2014 và 2015, Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ VN xã Phương Phú thống nhất rút 115 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo... để chi xây nhà tình thương cho hộ nghèo, chi mua quà tết.

Thế nhưng thực tế địa phương chỉ chi 30 triệu đồng để xây hai nhà tình thương, số ít chi mua quà tết và hỗ trợ hộ nghèo khó khăn, còn phần lớn số tiền còn lại chi tiêu sai mục đích. Cụ thể như lấy tiền quỹ người nghèo để bù đắp cho chỉ tiêu chưa vận động được của quỹ an sinh phúc lợi xã hội, giữ lại lập quỹ hỗ trợ khó khăn…

Đáng chú ý là chuyện rút tiền dưới danh nghĩa xây nhà tình thương được lãnh đạo xã vận dụng không đúng. Đó là trường hợp bà NTT (ở ấp Phương An A), là hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Năm 2014, Đảng ủy - UBND xã vận động mạnh thường quân để xây nhà cho bà T. Kết quả là ông Đinh Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, tài trợ xây nhà cho bà T.

Dù biết rõ bà T. đã được xây nhà nhưng Đảng ủy xã thống nhất làm thủ tục với nội dung xây nhà cho bà T. để rút 30 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo. Sau đó, địa phương trích 25 triệu đồng nộp cho quỹ an sinh phúc lợi xã hội…

Sau khi kiểm tra, UBKT Huyện ủy Phụng Hiệp cho rằng cái sai xuất phát từ chủ trương của tập thể, vì chỉ tiêu trên giao. Ở đây có sổ sách chi xuất rõ ràng, không có tư túi nên chỉ cần rút kinh nghiệm!

Chiều 17-8, trao đổi qua điện thoại với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phụng Hiệp, cho biết: “Hiện sự việc đang được UBKT tiếp tục làm rõ thêm do kết luận ban đầu là từ tố cáo của người dân liên quan đến cá nhân ông Nguyễn Văn Khéo (Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Phương Phú). Tuy nhiên, qua kiểm tra sự việc tố cáo ông Khéo, cơ quan chức năng mới phát hiện việc xã cho chủ trương sai. Do vậy, hiện UBKT đã triển khai kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phương Phú”...

Khi PV hỏi trong vụ việc này có dấu hiệu cố ý làm trái hay không, có vi phạm pháp luật hình sự không thì ông Việt cho biết: “UBKT đang tích cực triển khai công việc, khi nào có kết luận, quy trách nhiệm tập thể, cá nhân ra sao sẽ cho kiểm điểm, xử lý kiên quyết, đúng quy định”.

Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục theo dõi sự việc và thông tin đến bạn đọc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.