Xã hứa xét hộ nghèo nhưng chờ hoài không thấy

(PL)- Bà Nguyễn Thị Bảy (trú thôn An Tiến, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết gia đình có một phần đất và ao nuôi cá diện tích 5,4 sào (1.944 m2), nằm trong dự án Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng.

“Ban đầu, gia đình tôi chưa giao đất vì sợ mất đất canh tác, mất nhà ở, mất công việc chính để sinh sống. Gia đình tôi lại có năm khẩu, hai con nhỏ đi học, chồng yếu, mẹ chồng không còn khả năng lao động. Tôi là lao động chính trong gia đình. Giữa lúc gia đình đang băn khoăn mọi bề thì UBND xã đến động viên chúng tôi trả mặt bằng, UBND xã sẽ xét cho gia đình tôi vào diện hộ nghèo bổ sung và được miễn 50% tiền sử dụng đất mà vợ chồng tôi bốc thăm được. Vợ chồng tôi thấy việc xã và huyện làm như vậy là có tình có lý nên đồng ý theo phương án của xã” - bà Bảy kể.

Ngày 11-6-2013, UBND xã An Lư đã mở hội nghị xét duyệt hộ nghèo phát sinh. Có ba hộ được xét duyệt, trong đó có hộ nhà bà Bảy.

Bà Nguyễn Thị Bảy đang mong mỏi được xét duyệt hộ nghèo để hưởng các quyền lợi chính đáng. Ảnh: HĐ

Sau đó, đoàn công tác của huyện Thủy Nguyên, UBND xã An Lư cùng gia đình bà Bảy đã lập biên bản giải quyết kiến nghị việc giải phóng mặt bằng tại nhà bà Bảy. Biên bản ghi nhận: Gia đình bà Bảy trao mặt bằng cho UBND huyện Thủy Nguyên để thực hiện dự án. UBND huyện Thủy Nguyên sẽ giảm 50% tiền sử dụng đất theo vị trí lô đất gia đình đã bắt thăm do gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã.

Tháng 6-2015, vợ chồng bà đi làm giấy đỏ lô đất tái định cư nhưng bị trả lại giấy tờ vì không được miễn 50% tiền sử dụng đất do gia đình bà không phải hộ nghèo.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã An Lư Nguyễn Minh Thuận cho biết: Xã đã báo cáo và đề xuất nhiều lần, cả bằng văn bản và cả trực tiếp nhưng không hiểu sao hộ gia đình bà Bảy vẫn không được xét duyệt hộ nghèo.

Tuy nhiên, trái ngược với ý kiến của ông Thuận, Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên lại có văn bản cho hay: Trong tất cả hồ sơ có danh sách hộ nghèo của xã An Lư từ năm 2012 đến 2014 không có tên gia đình bà Bảy. Chính vì vậy, gia đình bà Bảy không thuộc đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng đất.

Bà Bảy bày tỏ: “Chúng tôi không thể hiểu tại sao việc này có họp hành, có giấy trắng mực đen mà lại như vậy. Rõ ràng có sự mâu thuẫn, không thống nhất trong cách xử lý của cơ quan chức năng. Gia đình mong mỏi được xem xét một cách thấu đáo để được hưởng các quyền lợi chính đáng”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.