Xả đập nước Ngàn Trươi, nguy cơ ô nhiễm 4 sông

(PLO)- Trước tình trạng đập dâng Ngàn Trươi đổi màu, bốc mùi hôi, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định xả hết nước trong đập để tìm nguyên nhân nhưng điều này lại có nguy cơ ô nhiễm nhiều sông.

Ngày 30-7, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đưa ra quyết định xả hết nguồn nước tại công trình thủy lợi Ngàn Trươi (huyện miền núi Vũ Quang, Hà Tĩnh) để truy tìm nguyên nhân nước trong công trình đổi màu, bốc mùi hôi thối.

Nước xả từ đập dâng Ngàn Trươi đổi màu, có mùi hôi thối. 

Tuy nhiên, dòng nước đỏ đục khi xả lại chảy xuống sông Ngàn Trươi, Ngàn Sâu, sông La (Hà Tĩnh) rồi sẽ đổ ra sông Lam (giáp ranh tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh). Hiện nước đang đổ vào sông Ngàn Trươi, Ngàn Sâu và người dân ở hai bên sông phàn nàn nghe mùi hối thối bốc lên, nước đã bắt đầu đổi màu nước.

Trong khi đó, dự kiến trong đập dâng Ngàn Trươi có tới 15 triệu khối nước và phải xả tới ba ngày mới hết nước. Do vậy, nguy cơ ô nhiễm nước các con sông từ thượng nguồn đổ về hạ nguồn là rất lớn.

Trước đó, từ ngày 16- 5, nước trong đập dâng Ngàn Trươi bắt đầu đổi màu bất thường. Trả lời báo chí, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Phòng TN&MT huyện Vũ Quang, cho biết: “UBND huyện Vũ Quang phát hiện được nguồn nước của đập chính của dự án Ngàn Trươi-Cẩm Trang đổi màu bất thường. Màu đỏ đục có mùi, hôi cả khu vực đập dâng, do vậy người dân rất hoang mang. Trước tình hình đó, UBND huyện Vũ Quang đã báo cáo các Sở, ngành, UBND tỉnh Hà Tĩnh để tìm nguyên nhân…”.

Màu nước từ đập dâng Ngàn Trươi rất đục. 

Trung tâm quan trắc Sở TNMT Hà Tĩnh thực hiện quan trắc vào ngày 24-5 cho thấy nguồn nước tại đập dâng Ngàn Trươi thông số COD vượt ngưỡng cho phép 1,07 lần. Nhiều điểm thông số Fe, Amoni, CO, COD, NH4 vượt ngưỡng.

Ngày 28-7, ông Lê Đình Sơn-Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Cục trưởng Cục Xây dựng công trình (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Hải Thanh, ông Đặng Ngọc Sơn- Phó Chủ tịch UBND tình Hà Tĩnh có chuyến thị sát kiểm tra hiện tượng nguồn nước chuyển màu bất thường nêu trên.

Cơ quan chức năng đặt nghi vấn nguyên nhân dẫn đến nước bị ô nhiễm là do Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt xả thải, hoặc lượng mùn thối rữa đang lắng đọng dưới đáy hồ Ngàn Trươi quá trình vệ sinh, thu dọn lòng hồ trước đó mà chủ đầu tư là Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 của Bộ NN&PTNT triển khai chưa đảm bảo.

Tuy nhiên, ông Trần Quang Luận, Giám đốc Công ty Thanh Thành Đạt phản hồi: “Không thể nói nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước là do hoạt động xả thải của nhà máy. Bởi tại thời điểm nước chuyển màu đỏ đục, mùi hôi thối nhà máy đang trong quá trình hiệu chỉnh, chưa vận hành sản xuất”.

Công trình thủy lợi Ngàn Trươi. 

Bộ NN&PTNT và tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra nhưng hiện vẫn chưa tìm được nguyên nhân nước đổi màu bốc mùi hôi thối.

Dự án công trình thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang xây dựng trên sông Ngàn Trươi (xã Hương Đại và thị trấn huyện Vũ Quang) có dung tích hơn 930 triệu m3 nước, tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỉ đồng. Công trình vừa đi vào hoạt động năm 2018, tưới hơn 32.500 ha đất nông nghiệp của tám huyện, cung cấp nước các khu công nghiệp. Đồng thời, công trình kết hợp phát điện với công suất 15 MW, giảm lũ và cải tạo môi trường sinh thái vùng hạ du, phát triển du lịch sinh thái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.