Xã đảo duy nhất TP.HCM: Cử tri đi xuồng 2 tiếng để bỏ phiếu

(PLO)- Hơn 30 năm qua, cử tri Nguyễn Văn Chất, 67 tuổi, ngụ ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM đều chèo xuồng đi bầu cử.

Sáng 23-5, có mặt tại ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM, chúng tôi ghi nhận không khí phấn khởi của cử tri nơi đây trong ngày bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

cu-tri-thieng-lieng

Cử tri Nguyễn Văn Chất đi xuồng đến điểm bầu cử trên ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An. Ảnh: NGUYỆT NHI

Dù là địa phận thuộc xã đảo Thạnh An nhưng ấp Thiềng Liềng lại nằm tách biệt, cách hai ấp Thạnh Bình và Thạnh Hoà chừng tám cây số.

Ngay từ sáng sớm, người dân ấp Thiềng Liềng được tổ chức ngồi giãn cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn để đảm bảo phòng chống dịch.

Tại đây, chúng tôi gặp cử tri Nguyễn Văn Chất, 67 tuổi cùng con trai đi xuồng từ khu vực sông Lòng Tàu đến địa điểm bỏ phiếu.

Ông Chất cho biết dù thường trú trên ấp Thiềng Liềng nhưng quanh năm vợ chồng ông làm muối, nuôi tôm ở một cù lao riêng biệt, cách ấp chừng bảy, tám cây số. Hôm nay ông có việc ở khu vực sông Lòng Tàu nên đã mất khoảng gần hai tiếng đồng hồ để đi đến điểm bầu cử.

“Tui ở đây chừng 30 năm thôi nhưng không có kỳ bầu cử nào mà tôi quên đi bỏ phiếu cả. Thường thì hai vợ chồng tui đi bầu cùng, nhưng nay bà vừa bị té nên không đi được. Không có bà cũng hơi buồn chút xíu” – ông Chất kể.

cu-tri-thieng-lieng

Ông Nguyễn Văn Chất vui vẻ sau khi hoàn thành nghĩa vụ bầu cử. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Chất cho biết mỗi ngày gia đình ông đều đầu tắt mặt tối làm muối, nuôi tôm ở cù lao.

“Do xuồng nhỏ, lại có việc đi vòng từ sông Lòng Tàu nên mất nhiều thời gian hơn. Tuy đi xa nhưng không vất vả chút nào vì trong lòng luôn tràn đầy tinh thần bầu cử người đại biểu mà” – ông Chất cười hiền.

Theo UBND xã Thạnh An, ấp Thiềng Liềng có hơn 560 cử tri, riêng tổ 41 của ấp Thiềng Liềng có khoảng 30 hộ dân sinh sống ở một cù lao tách biệt với ấp. Ở đây bà con quanh năm làm muối và nuôi trồng hải sản để kiếm sống. Tuy nhiên, đến hẹn lại lên, mỗi dịp bầu cử bà con đều đi xuồng ghe về ấp để bỏ lá phiếu bầu.

Những cử tri lần đầu tiên đi bầu ở xã đảo Thạnh An

Tại điểm bầu cử số 15 tại UBND xã Thạnh An, cử tri trẻ Hồ Thị Tuyết Ngân, 19 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hoà hớn hở cùng ba mẹ đi bỏ lá phiếu bầu. “Em lên đây thấy mọi thứ tuy lạ lẫm, bỡ ngỡ nhưng không khí đông vui, sôi nổi lắm” – Ngân hào hứng kể.

cu-tri-thanh-an
Em Hồ Thị Tuyết Ngân, 19 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hoà lần đầu tiên đi bỏ phiếu. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ngân cho biết, những năm trước khi còn nhỏ, Ngân thường hay nghe ba mẹ và người thân bàn luận về việc bầu cử là bỏ phiếu kín.

Năm nay Ngân đã tự tìm hiểu về các ứng cử viên. “Trong số các ứng cử viên có người mà em biết, còn người em không biết thì em tham khảo thông tin từ ba mẹ và chương trình hành động, tiểu sử của họ” – Ngân cười và hứa năm năm nữa sẽ tiếp tục thực hiện quyền cử tri của mình.

Còn cử tri Ung Thị Thiên Ngân, 20 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hoà tỏ ra chín chắn vì đã tự chọn được ứng cử viên trong lòng mình. “Những ai em chưa hiểu hết về họ thì em tìm hiểu xem họ đã đóng góp những gì cho xã, cho huyện và cho TP mình” – Ngân nói. 

Một số hình ảnh bầu cử tại ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An:

cu-tri-thieng-lieng

Người dân ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An háo hức đi thực hiện quyền bỏ phiếu của mình. Ảnh: NGUYỆT NHI

cu-tri-thieng-lieng

Cử tri ở tổ 41, ấp Thiềng Liềng phải đi xuồng đến điểm bỏ phiếu. Ảnh: NGUYỆT NHI

cu-tri-thieng-lieng

Cử tri ấp Thiềng Liềng được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào bên trong khu vực bỏ phiếu. Ảnh: NGUYỆT NHI

cu-tri-thieng-lieng

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Thạnh An kiểm tra công tác bầu cử ở ấp Thiềng Liềng. Ảnh: NGUYỆT NHI

cu-tri-thieng-lieng

Cử tri ấp Thiềng Thiềng sắp xếp công việc để thực hiện quyền công dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

cu-tri-thieng-lieng

Tại đây, người dân được ngồi giãn cách, thực hiện sát khuẩn, khẩu trang để bỏ phiếu. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ngay từ sáng sớm, thùng phiếu được niêm phong trước khi người dân bắt đầu bỏ phiếu. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.