Xã cuối cùng ở TP.HCM hòa lưới điện quốc gia

(PL)- “Công trình này đã minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật. Từ nay, xã cuối cùng của TP.HCM đã được hòa lưới điện quốc gia, người dân có thể dùng điện thoải mái”.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà chia sẻ cùng người dân xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ tại lễ khánh thành công trình tuyến cáp ngầm 22 kV vượt biển cấp điện cho xã đảo Thạnh An sáng 17-4.

Ông Phạm Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) - chủ đầu tư dự án, cho biết đây là lần đầu tiên EVN HCMC thực hiện kéo cáp ngầm trên biển với chiều dài gần 6 km. “Đây cũng là công trình trọng điểm của tổng công ty chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước. Công trình này thực hiện trong một thời gian ngắn (khởi công vào cuối năm 2014), đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân” - ông Bảo bày tỏ.

Ông Trần Văn Thấu, đại diện cho người dân xã đảo, không giấu được niềm vui: “Chúng tôi quá hạnh phúc. Không thể ngờ EVN HCMC lại có cả một dự án lớn, dùng cáp ngầm xuyên biển để đưa điện quốc gia từ đất liền ra đảo”. Nhiều người dân ở đảo cho biết mấy năm nay EVN HCMC đã lắp trạm phát điện bằng dầu diesel, điện phát 24/24 giờ nhưng công suất không đủ đáp ứng nhu cầu.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thái Dương (đơn vị liên danh thi công), cho biết công trình này thi công phức tạp hơn rất nhiều so với dự án đưa điện ra đảo Cô Tô (Quảng Ninh), đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). “Đây là cáp điện ngầm do Ý sản xuất, đảm bảo công trình sử dụng đến 40 năm” - ông Thái nói.

Theo EVN HCMC, dự án đưa điện quốc gia ra đảo bằng cáp ngầm có mức đầu tư hơn 210 tỉ đồng, hiện đã hoàn thành giai đoạn 1 gồm hai trạm ngắt 22 kV được kết nối bởi mạch cáp ngầm 22 kV dưới biển với chiều dài gần 6 km. Giai đoạn 2, EVN HCMC tiếp tục xây hai trạm ngắt 22 kV theo mô hình không người trực để điều khiển từ xa và tuyến cáp quang 24 sợi để kết nối hai trạm này. Giai đoạn này dự kiến sẽ hoàn thành vào quý III-2015. Khi đó, dự án sẽ nâng mức tiêu thụ điện bình quân cho người dân xã đảo Thạnh An từ 300 kWh/người/năm lên 1.000 kWh/người/năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.