WHO: Trẻ em chưa vội, nên ưu tiên tiêm vaccine cho người lớn, người bệnh nền

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo chưa nên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ mà nên tiêm cho người lớn, bệnh nền do trẻ em nhiễm COVID-19 ít trở nặng hơn.

Hôm 24-11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các quốc gia nên ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người lớn, người bệnh nền do trẻ em và thanh thiếu niên khi mắc COVID-19 sẽ gặp ít biến chứng nghiêm trọng hơn, kênh Channel News Asia đưa tin.

WHO đưa ra hướng dẫn tạm thời trong bối cảnh nhiều cơ quan chức năng của một số quốc gia cho phép sử dụng một số loại vaccine ngừa COVID-19 cho cho trẻ em, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Liên minh Châu  Âu (EU), Ấn Độ, Israel và gần đây nhất là Canada.

WHO cho biết: "Vì trẻ em và thanh thiếu niên có xu hướng mắc bệnh nhẹ hơn so với người lớn, trừ những trẻ thuộc diện nguy cơ trở nặng khi mắc COVID-19 (trẻ có bệnh nền -PV), nên việc tiêm phòng cho đối tượng sẽ không khẩn cấp bằng người lớn tuổi, những người có bệnh nền và nhân viên y tế".

Một trẻ em được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh: AFP 

Theo WHO, trước sự hạn chế về nguồn cung vaccine, chương trình tiêm chủng của các nước nên tập trung vào việc bảo vệ các nhóm có nguy cơ nhập viện và tử vong cao.

"Do nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vaccine trầm trọng, các quốc gia có tỷ lệ phủ vaccine cao trong nhóm dân số có nguy cơ trở nặng cao nên ưu tiên chia sẻ vaccine toàn cầu trước khi tiến hành tiêm cho trẻ em, thanh thiếu niên".

WHO nói rằng họ vẫn đang theo dõi và điều tra về quan điểm trẻ em có thể gặp các triệu chứng COVID-19 kéo dài.

WHO cho biết ưu tiên quan trọng trong thời đại dịch là duy trì giáo dục cho tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học và các trường học nên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm túc.

Theo cơ quan này, một số yếu tố khiến bệnh tình trở nặng khi mắc COVID-19 như tuổi già, béo phì, có bệnh nền bao gồm bệnh tiểu đường loại 2, hen suyễn và bệnh tim.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.