Mỹ nghiên cứu kẹo cao su giảm 95% lượng virus SARS-CoV-2 trong nước bọt

(PLO)- Một loại kẹo cao su do ĐH Pennsylvania (Mỹ) nghiên cứu có thể giúp người sử dụng giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm COVID-19 khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi. 

Ngày 23-11, tờ The Mirror đưa tin một nhóm chuyên gia thuộc ĐH Pennsylvania (Mỹ) đang nghiên cứu một loại kẹo cao su có thể giúp người sử dụng giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm COVID-19 khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi. 

Về cơ chế hoạt động, loại kẹo cao su này được bổ sung các bản sao của protein ACE2, loại protein giúp virus SARS-CoV-2 xâm nhập và lây nhiễm vào tế bào người.

Cấu trúc của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Ảnh minh họa: NPR

Tuy nhiên, khi gặp các bản sao ACE2 trên kẹo cao su thử nghiệm thì thay vì tiếp tục lây nhiễm vào tế bào người, các phân tử của virus bắt đầu bám vào các bản sao này. Kết quả là tải lượng virus giảm tới hơn 95%, theo số liệu từ việc phân tích mẫu nước bọt và tăm bông của tình nguyện viên. 

Các chuyên gia trong nhóm nghiên cứu còn cho biết loại kẹo cao su này có mùi vị giống như kẹo cao su thường, có thể được bảo quản ở nhiệt độ thường hàng năm trời và việc nhai không gây phá vỡ các phân tử protein ACE2. 

Nhóm nghiên cứu kỳ vọng kẹo cao su nói trên khi thành phẩm sẽ giúp bổ sung hiệu quả bảo vệ của vaccine COVID-19, nhất là ở những nước mà nguồn cung vaccine còn hạn chế. 

Trước đó hồi tháng 6, hãng tin Sputnik từng dẫn nguồn tin nội bộ cho hay Viện nghiên cứu Trung ương số 48 thuộc Bộ Quốc phòng Nga cũng đang bào chế một loại thuốc đặc trị COVID-19 mới dưới dạng kẹo cao su.  

Hiện chưa có nhiều thông tin về loại thuốc này, chỉ biết là ngoài thuốc dạng kẹo cao su nói trên thì viện này còn đang bào chế một loại vaccine ngừa COVID-19 khác dưới dạng kẹo xốp. 

“Sau khi hoàn tất thử nghiệm, vaccine này sẽ được đưa vào các liệu pháp chữa bệnh khác nhau và dùng bổ sung bên cạnh việc sử dụng các loại thuốc hiện nay” - nguồn tin của Sputnik tiết lộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.