Năm 2022, vaccine phòng COVID-19 thương hiệu Việt sẽ lưu hành

(PLO)- Năm loại vaccine do Việt Nam gia công và sản xuất dự kiến lưu hành trong năm 2022

Ngày 16-11, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 4 có hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với 2 điểm cầu tại Quận 10 và Quận 12 sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 4 gồm bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH TP.HCM; ông Trần Hoàng Ngân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Duy Hưng (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) quan tâm đến vấn đề vaccine cho người dân và khôi phục kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Theo cử tri Hưng, việc tăng dần tỷ lệ phủ sóng vaccine trong toàn dân đòi hỏi phải có nguồn vaccine đầy đủ, nhưng số lượng vaccine hiện tại không đủ để phủ sóng cho người dân ở các tỉnh thành trên cả nước.

Tổ ĐBQH đơn vị 4 tiếp xúc cử tri trực tuyến với cử tri quận 10 và quận 12 tại Văn phòng đoàn ĐBQH TP.HCM

Cử tri mong muốn đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm các loại vaccine trong nước, đồng thời có sự đánh giá về hiệu quả, chất lượng của các loại vaccine đang được sử dụng hiện nay vì một số người đã tiêm đủ 2 mũi nhưng vẫn dương tính với COVID-19...

Trả lời cử tri, Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho biết có năm loại vaccine phòng COVID-19 đang được nghiên cứu, sản xuất và trong quá trình tiến hành thử nghiệm tại Việt Nam

Trong năm loại vaccine đó, có hai loại do chính Việt Nam nghiên cứu và phát triển là Nano Covax và Covivac, hai vaccine được chuyển giao công nghệ từ nước ngoài là Vaccine VBC-COV19-154 và Recombinant SARS-CoV-2 Spike Protein, một loại của Nga được gia công đóng ống tại Việt Nam là Vaccine COVID-19 Sputnik V.

Theo ông Ngân, tình hình dịch COVID-19 đang kéo dài và chưa có dấu hiệu biến mất, virus có nguy cơ tạo thêm các biến thể, tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành đang diễn ra hết sức khó khăn. Hiện nay, nhà nước đang cố gắng các tỉnh thành sẽ được phủ sóng vaccine, ít nhất 1 mũi cho người trên 18 tuổi. 

“Chúng ta đang nỗ lực chống dịch bằng nhiều cách, đẩy mạnh ngoại giao và thương mại để mua vaccine về cho dân, đồng thời nỗ lực hết sức để đến năm 2022 vaccine mang thương hiệu của Việt Nam được lưu hành, đảm bảo miễn dịch cộng đồng trong toàn dân” –  ông Ngân nói và cho biết Sở Y tế vừa thông tin thuốc điều trị COVID-19 tại TP đã có đủ, đề nghị các trạm y tế cung cấp cho các ca F0 điều trị tại nhà.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.