Vướng tái định cư, khu công nghiệp Thạnh Phú 'dậm chân' hai thập kỷ

(PLO)- Dự án khu công nghiệp Thạnh Phú triển khai từ năm 2006 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng công ty Sonadezi vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Đồng Nai về tình hình tháo gỡ vướng mắc tại các dự án thuộc hệ thống. Trong đó, dự án khu công nghiệp (KCN) Thạnh Phú do Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình làm chủ đầu tư đang gặp nhiều khó khăn.

Năm 2006, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình làm chủ đầu tư dự án KCN Thạnh Phú tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu cũ, nay là phường Tân Triều) với quy mô khoảng 177 ha. Tuy nhiên, sau 20 năm, dự án vẫn chưa hoàn thành bồi thường do vướng mắc trong việc bố trí tái định cư.

khu công nghiệp 1.jpg
Một góc khu công nghiệp Thạnh Phú. Ảnh: SZB

Cụ thể, dự án hiện còn gần 39 ha với 151 hộ dân và gần 3,8 ha đất giao thông dân sinh do địa phương quản lý chưa được giải tỏa. Về tái định cư, hiện còn 45 hộ dân chưa được bố trí chỗ ở mới, gây khó khăn cho việc bàn giao mặt bằng.

Theo chủ đầu tư, các đơn vị chức năng đã hướng dẫn người dân nhận nền tái định cư ở địa bàn giáp ranh nhưng đa số hộ dân không đồng ý. Bên cạnh đó, 129 hộ dân dù đã có phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền vì cho rằng đơn giá thấp, yêu cầu tính lại giá trị tại thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, hiện vẫn còn 22 trường hợp với hơn 14 ha đất chưa được phê duyệt phương án bồi thường.

Do mặt bằng chưa được bàn giao, một số hộ dân đã xây dựng hàng rào, nhà xưởng và nhà ở trên các thửa đất thuộc dự án, khiến tình hình trở nên phức tạp. Người dân cho rằng do chưa nhận tiền bồi thường và vẫn đang sinh sống tại chỗ nên có quyền xây hàng rào bảo vệ hoặc cơi nới công trình.

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình kiến nghị UBND phường Tân Triều sớm có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về chủ trương xử lý, tính lại giá trị bồi thường nhằm tạo sự đồng thuận để người dân bàn giao đất.

Trước kiến nghị trên, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã ký văn bản yêu cầu UBND phường Tân Triều phối hợp với các đơn vị liên quan và chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng theo đúng quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.