Vượn có tên trong Sách đỏ xuất hiện trong rẫy cà phê ở Đồng Nai

(PLO)- Một con vượn đen má trắng quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới được người dân phát hiện trong khu vực rẫy cà phê.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-6, Công an xã Bom Bo (thành phố Đồng Nai) phối hợp cơ quan chức năng địa phương bàn giao con vượn đen má trắng cho đơn vị cứu hộ. Con vật này thuộc loài động vật rừng quý hiếm, cần được chăm sóc, bảo tồn và tái thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 30-5, Công an xã Bom Bo nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một con vượn trong rẫy cà phê thuộc thôn 9 Bom Bo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã phối hợp lực lượng UBND xã và Đội Kiểm lâm cơ động khu vực Bù Đăng để phối hợp xử lý.

động vật quý hiếm.jpeg
Con vượn đen má trắng tại vườn cà phê của người dân tại xã Bom Bo. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là vượn đen má trắng (tên khoa học Nomascus leucogenys), nặng khoảng 6kg đang trong tình trạng sức khỏe yếu.

Vượn đen má trắng là loài động vật được xếp vào nhóm cực kỳ quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ và bàn giao con vượn này cho Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ, Bảo tồn thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập để tiếp tục chăm sóc, phục hồi sức khỏe và thả về môi trường tự nhiên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.