Vũng Tàu “khóa” xã Long Sơn từ 23-11, người dân ra/vào xã thế nào?

(PLO)- Hai chốt kiểm soát ra vào xã Long Sơn được tái lập; Người ra/vào phải đủ điều kiện về tiêm vaccine; giấy xét nghiệm trong một số trường hợp cụ thể...

Chiều 22-11, UBND xã Long Sơn, TP Vũng Tàu phát đi thông báo tới thôn, tổ dân cư trong xã về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch theo cấp độ 4 trên địa bàn từ 23-11.

Theo đó, ngày 18-11 trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có công văn số 973A/TTCH ngày 18-11 của về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa bàn của TP Vũng Tàu, trong đó nâng cấp độ dịch tại Long Sơn lên cấp độ 4.

Vì vậy, UBND xã Long Sơn thông báo, kể từ 0 giờ ngày 23-11, xã Long Sơn thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo cấp độ 4.

Tạm dừng nhiều hoạt động không thiết yếu

Theo đó, toàn xã tạm dừng nhiều hoạt động, gồm: Các hoạt động ngoài trời, hoạt động trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo …). Các cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu, các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như: làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp, mát xa, karaoke, internet, trò chơi điện tử, bán hàng rong, vé số dạo. Các hoạt động cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Hoạt động nghỉ dưỡng, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao,…

Hai chốt kiểm soát y tế được bố trí tại hai điểm cầu Ba Nanh (đường Hoàng Sa, thôn 10) và cầu Chà Và (đường Trường Sa, thôn 9) để kiểm soát người ra/vào địa bàn xã.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hoạt động cơ quan, công sở phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 và phương án xử trí khi có trường hợp mắc. Giảm số lượng người làm việc, tăng cường làm việc trực tuyến.

Xã Long Sơn yêu cầu người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, linh hoạt, động viên người thân, gia đình tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và sống an toàn phòng, chống dịch.

Thực hiện nghiêm 5K, sử dụng các ứng dụng như: PC-Covid, ứng dụng VNEID, ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử… để khai báo y tế, quét mã QR khi đến các điểm có dán mã, đăng ký tiêm chủng vaccine, khám, chữa bệnh (nếu có điện thoại thông minh).

Đối với hộ kinh doanh phòng trọ phải lập danh sách và xác nhận người đang tạm trú, niêm yết nội quy, quy định về phòng, chống dịch để người ở trọ biết thực hiện theo quy định.

Chốt kiểm soát gần cầu Bà Nanh dẫn vào xã Long Sơn trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nay được tái lập lại -Ảnh:TĐ

Người ra/vào xã cần đáp ứng đủ điều kiện

Đối với người dân trong xã đã tiêm đủ 2 liều vaccine (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều), đã qua 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 thì được đi ra ngoài phạm vi xã, đến các vùng khác nhưng phải có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính hoặc xét nghiệm RT- PCR âm tính còn giá trị trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu; khi đến nơi phải tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày.

Đối với người đã tiêm một liều vaccine hoặc chưa tiêm không được di chuyển khỏi nơi cư trú, trừ trường hợp cấp thiết (như đi khám, chữa bệnh theo giấy chuyển viện của bệnh viện, đưa đón người bệnh hiểm nghèo, con nhỏ, phụ nữ mang thai, một số trường hợp cấp bách khác…) và phải có giấy xác nhận của UBND xã.

Người ở ngoài muốn vào địa bàn xã Long Sơn nếu đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 thì không yêu cầu kết quả xét nghiệm âm tính; trường hợp không chứng minh được mình đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 1, 2 thì phải có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính hoặc xét nghiệm Realtime RT-PCR âm tính còn giá trị trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu.

Từ 15-22.11, TP Vũng Tàu ghi nhận 1.432 F0, trong đó xã Long Sơn đang là ổ dịch lớn nhất với 319 F0. Xã Long Sơn có khoảng hơn 16.600 dân cùng một số công ty; trong đó có dự án trọng điểm quốc gia là Hóa dầu Long Sơn (số công nhân các nhà thầu đang thi công dự án lên tới khoảng 12.200 người). Vừa qua, trong các ca nhiễm ghi nhận tại xã, có những ca là công nhân thi công dự án...

Ngoài xã Long Sơn, TP Vũng Tàu còn có phường 12 có số ca nhiễm cao, phức tạp...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.