Vũng Tàu đề nghị báo cung cấp thông tin vụ 'Con ghẹ 700 ngàn' để xử lý

 (PLO)- Chiều 8-1, UBND TP Vũng Tàu đã có văn bản gửi báo Người Lao Động đề nghị báo cung cấp thông tin liên quan đến nội dung bài báo “Con ghẹ ở Vũng Tàu giá… 700.000 đồng”. Mục đích để TP Vũng Tàu có thông tin chính xác, xử lý nghiêm nếu có hiện tượng “chặt chém” như báo phản ánh.

Du khách "bất hợp tác", người "chặt chém" chưa tìm thấy

Theo đó, trên cơ sở nội dung bài báo nêu sáng 3-1, TP Vũng Tàu đã chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý vụ việc. Tuy nhiên, việc xác minh thông tin gặp khó khăn và kết quả không như mong muốn. Do đó, để có cơ sở xem xét, xử lý triệt để vấn đề khách du lịch đến Vũng Tàu bị “chặt chém”, TP Vũng Tàu đề nghị báo cung cấp thông tin cụ thể để TP Vũng Tàu kịp thời kiểm tra xác nhận nguồn tin và thu thập các hóa đơn, chứng cứ cụ thể từ du khách. Từ đó có cơ sở tìm ra người bán hàng rong được cho là đã “chặt chém” du khách để xử lý nghiêm nếu vi phạm. Qua việc này TP Vũng Tàu cũng sẽ có những bước khắc phục, hướng tới mục tiêu phục vụ khách du lịch và ngành du lịch tốt hơn. Đồng thời cũng là để các thông tin liên quan đến du lịch TP Vũng Tàu được đăng tải một cách chính xác, kịp thời trên các phương tiện truyền thông.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Lập - Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cho biết ngay khi nhận được phản ánh, cơ quan chức năng của TP Vũng Tàu đã liên hệ với du khách trong bài viết. Du khách này hẹn quay lại làm việc rồi không liên lạc được nữa. TP Vũng Tàu cũng đã cho kiểm tra lại các HTX kinh doanh ở biển Bãi Sau, những người bán hàng rong. Tuy nhiên đều chưa thể xác định người bán hàng rong như báo phản ánh hoặc có ai chứng kiến, biết thông tin về vụ “chặt chém” du khách này. “Chúng tôi đang rất nỗ lực để xây dựng hình ảnh du lịch Vũng Tàu thân thiện, là điểm đến tin cậy của du khách. Những thông tin phản ánh về “chặt chém” nếu có cơ sở sẽ được xử lý nghiêm. Chúng tôi mong muốn du khách khi có những thông tin như vậy hãy liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng, số điện thoại đường dây nóng của TP (được bố trí các bảng dọc bãi tắm - PV) để kịp thời ghi nhận, xử lý” - ông Lập khẳng định.

Dư luận trái chiều

Trước đó, ngày 3-1, báo Người Lao Động có bài viết “Con ghẹ ở Vũng Tàu giá… 700.000 đồng”. Bài viết phản ánh sau hai ngày chơi ở TP Vũng Tàu nhân dịp tết dương lịch, anh Phạm Văn Long (ngụ quận 7, TP.HCM) bực tức khi liên tục “dính đòn” chặt chém. Theo lời kể của anh Long, ngoài bị “chặt chém” về giá phòng nghỉ tăng cao hơn gấp đôi, nhóm của anh còn bị “chém” khi ăn uống hải sản của một người bán hàng rong ở biển Bãi Sau với hóa đơn lên đến 2,1 triệu đồng trong đó hai con ghẹ có kích thước bằng bàn tay giá đến 1,4 triệu đồng... Trả lời báo câu hỏi vì sao không trình báo liên hệ đường dây nóng phán ảnh việc “chặt chém”, anh Long cho rằng: “Không nắm được thông tin với lại không muốn phiền hà vì thời gian đi chơi có hạn”.

Bài viết này sau đó được rất nhiều báo, trang mạng, diễn đàn mạng… chia sẻ lại.

Rất nhiều người đã bình luận phê phán, lên án trước tình trạng “chặt chém” khi du lịch tại Vũng Tàu. Tuy nhiên, tại TP Vũng Tàu, các trang Facebook cá nhân, nhiều người dân Vũng Tàu khi đọc bài báo lại cho rằng họ không bênh vực TP. Nhưng nội dung bài báo phản ánh có nhiều điểm mâu thuẫn, chưa có cơ sở, chưa hợp lý...  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.