Vũng Tàu: Dân đòi đóng cửa Beer Club Queen dưới tầng trệt chung cư

(PLO)- Chiều 6-8, hàng trăm người dân đang sinh sống tại chung cư lô A của Công ty CP Phát triển nhà tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (HODECO, ở số 199 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) đã tổ chức buổi đối thoại với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng ngay dưới sảnh tầng trệt chung cư. 
Mục đích buổi đối thoại và nội dung các ý kiến đều xoay quanh việc thời gian gần đây, HODECO cho Công ty Cổ phần 101 thuê tầng trệt mở nhà hàng tiệc đứng (buffet) tên Beer Club Queen và khu vui chơi giải trí kế bên.
Theo người dân, trong khoảng thời gian 22 giờ-24 giờ, có hôm trễ hơn, tiếng nhạc ồn ào từ nhà hàng dội lên các tầng phía trên khiến người dân chung cư bị ảnh hưởng, mất ngủ, nguy cơ mất ANTT xảy ra.
Phía HODECO cho rằng việc công ty ký cho thuê để hoạt động loại hình này là hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Theo đó, HODECO được phép sử dụng toàn bộ diện tích sàn tầng trệt, tầng lửng và tầng 2 để cho thuê các dịch vụ như siêu thị, văn phòng cho thuê…
Nhà hàng trên được cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp phép hoạt động. Trong đó chỉ bán đồ ăn nhanh, nước uống giải khát, bia, kèm theo biểu diễn thời trang, nghệ thuật cũng đã được cấp phép.
Rất nhiều ý kiến người dân bày tỏ sự bức xúc. Theo họ, dân cư tầng 3 là nơi ảnh hưởng trực tiếp nhất âm thanh từ nhà hàng. Theo quy định chỉ được khoan cắt vào giờ hành chính, tuy nhiên đơn vị thi công của quán Beer Club Queen thi công liên tục cả ngày lẫn đêm.
Sau khi đưa vào hoạt động thì tiếng nhạc làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong chung cư, gây nguy cơ mất ANTT... Âm thanh cộng hưởng, dội lên tận tầng trên cùng khiến người già, trẻ nhỏ khó chịu, mất ngủ. Cầu thang bộ thoát hiểm ở hai bên của toàn nhà chung cư bị xây lấp bịt lại, trong trường hợp có cháy nổ sự cố thì dân cư không có lối thoát…
Ngoài ra, người dân còn lo ngại và bức xúc về vấn đề phòng, chống cháy nổ mất an toàn, không có không gian sinh hoạt chung. Chủ đầu tư cũng yêu cầu những ai có ô tô ở dưới hầm để xe phải chuyển sang chung cư lô B không được gửi ở chung cư lô A nữa theo người dân là quá vô lý.
Và điều đáng nói chung cư đã đi vào hoạt động từ lâu, người dân sinh sống đông nhưng chủ đầu tư vẫn chưa tổ chức họp để bầu ban quản trị chung cư…
Người dân nêu ý kiến đề nghị chủ đầu tư chấm dứt hoạt động của quán Beer Club; sớm tổ chức họp thành lập ban quản trị mới, bố trí nơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân.
HODECO thừa nhận trong quá trình sửa chữa trước khi đưa vào hoạt động và thời gian đầu khai trương (từ 30-7 tới nay), do tương đối gấp bên phía chủ quán đã để tiếng ồn gây ảnh hưởng tới người dân chung cư. HODECO đang cố gắng cùng với bên thuê khắc phục và thực hiện nghiêm túc mọi hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, cách âm và phòng chống cháy nổ.
Ngoài ra, HODECO cũng sẽ lắp đặt camera an ninh, tăng cường bảo vệ, tổ chức họp để bầu ban quản trị chung cư…
Đến cuối buổi đối thoại, các yêu cầu của người dân vẫn chưa được phía HODECO trả lời một cách thỏa đáng. Người dân cho biết họ sẽ tiếp tục phản ánh, khiếu nại lên các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Người dân không đối thoại với chủ nhà hàng do cho rằng đây là vấn đề của người dân chung cư với chủ đầu tư tòa nhà.
Trước đó vài ngày, sau khi nhận được phản ánh của người dân, Thành ủy TP Vũng Tàu cũng đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.