Vũng Tàu cho thôi chức cán bộ có điểm sát hạch yếu

(PL)- Luân chuyển công tác, đưa vào quy hoạch những cán bộ giỏi, có năng lực thể hiện qua kỳ sát hạch.

Mới đây Ban Thường vụ TP Vũng Tàu đã có báo cáo sơ kết thực hiện thí điểm sát hạch cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong hai lĩnh vực quản lý đô thị (QLĐT) và tài nguyên môi trường trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Cuộc sát hạch này tổ chức vào tháng 7-2017 với 118 cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động từ cấp phó trưởng phòng trở xuống, chủ tịch, phó chủ tịch UBND các phường, xã trong hai lĩnh vực QLĐT, tài nguyên môi trường.

Kỳ sát hạch chia làm bốn nhóm gồm: phó trưởng phòng QLĐT, TN&MT; chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường, xã (46 người nhóm 1). Nhóm hai gồm công chức phòng QLĐT, TN&MT, hành chính tổng hợp văn phòng HĐND và UBND TP, đội trưởng, đội phó và các tổ trưởng là viên chức đội trật tự đô thị (16 người). Nhóm ba gồm công chức, hợp đồng lao động phụ trách công tác địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường các phường, xã (36 người). Nhóm bốn gồm hợp đồng lao động phòng QLĐT, TN&MT, văn phòng HĐND, UBND và đội trật tự đô thị (20 người). Nội dung sát hạch gồm bốn lĩnh vực: kiến thức chuyên ngành (QLĐT; quản lý đất đai và môi trường) thi trắc nghiệm; tin học văn phòng; sử dụng, vận hành phần mềm E-office trong công việc.

Kết quả, ở nhóm một có ba người xếp loại yếu, nhóm bốn có năm người còn lại đạt từ trung bình trở lên.

Từ kết quả trên, Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất trước ngày 31-3-2018, UBND TP Vũng Tàu, các phường, xã sắp xếp phân công nhiệm vụ khác, không bố trí công việc hiện tại đối với những cán bộ, lãnh đạo, quản lý, công chức có điểm sát hạch hai môn chuyên ngành yếu. Những người có điểm sát hạch các môn từ trung bình trở xuống phải tự học tập, nâng cao trình độ để sát hạch lại vào năm sau.

Trong năm 2018, không bổ sung vào quy hoạch, không giới thiệu bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cao hơn đối với các trường hợp có điểm trung bình. Bên cạnh đó, sẽ bổ sung quy hoạch, luân chuyển về công tác tại phường, xã giữ vị trí lãnh đạo đối với các chuyên viên phòng TN&MT, phòng QLĐT, văn phòng HĐND-UBND có kết quả sát hạch đạt loại khá, giỏi; kiện toàn, luân chuyển phó chủ tịch phường, xã để phát huy khả năng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ về hai lĩnh vực đất đai và tài nguyên môi trường nơi có nhiều điểm “nóng”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.