Vùng Cảnh sát biển 4 phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU cho ngư dân

(PLO)- Đây là hoạt động của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhằm góp phần ngăn chặn, chấm dứt hoàn toàn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-7, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU.

Vùng cảnh sát biển 4 phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU cho ngư dân
Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân hiểu thêm các quy định chống khai thác IUU. Ảnh: CSB

Các báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã thông tin về những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản Việt Nam năm 2017, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và các văn bản quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)...

Đơn vị cũng đã kết hợp trao tặng quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng cờ Tổ quốc, phát tờ rơi tuyên truyền. Đồng thời, tổ chức cho các ngư dân, chủ phương tiện, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm quy định khai thác IUU.

Trước đó, từ ngày 23-7 đến ngày 26-7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức tuyên truyền tại sáu địa phương khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, với hơn 700 lượt người tham dự.

Vùng cảnh sát biển 4 phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU cho ngư dân
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tại cảng cá Tắc Cậu. Ảnh: CSB

Thời gian qua, để góp phần nỗ lực cùng với các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị ngăn chặn, chấm dứt hoàn toàn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng, ngư dân, quản lý cảng cá, chủ cơ sở doanh nghiệp, tàu thu mua thủy sản... về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến biển, đảo.

Vùng Cảnh sát biển 4 phát động Đợt thi đua cao điểm

Ngày 29-7, tại TP Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Lễ phát động Đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”.

Vùng cảnh sát biển 4 phát động Đợt thi đua cao điểm
Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại Lễ phát động đợt thi đua cao điểm. Ảnh: CSB

Theo đó, Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ nay đến ngày 31-12, với các nội dung, như: Thi đua làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thi đua triển khai tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm gắn với tổng kết năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Phát biểu tại buổi ra quân, Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục.

Qua đó, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đợt thi đua để xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có động lực tinh thần và quyết tâm đúng đắn.

Đồng thời, tổ chức nghiên cứu, cụ thể hóa, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp, sát với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn.

Cạnh đó, đoàn kết, phối hợp hiệp đồng và thường xuyên làm tốt việc tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động.

Điểm tựa cho ngư dân bám biển

Điểm tựa cho ngư dân bám biểnLENS

(PLO)- Các lực lượng thực thi pháp luật trên biển tại địa bàn Kiên Giang nỗ lực luôn đồng hành để hỗ trợ ngư dân khi gặp khó và là điểm tựa vững chắc để ngư dân bám biển, vươn khơi đánh bắt đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.