Vùng 5 Hải quân đồng hành cùng ngư dân chống đánh bắt thủy sản trái phép

(PLO)- Phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, lực lượng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân, Vùng 5 Hải quân tổ chức hiệu quả các hoạt động chống khai thác IUU, trong đó đồng hành với chính quyền địa phương, đa dạng tuyên truyền gắn với giúp đỡ ngư dân, phối hợp với các lực lượng trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Vùng biển Tây Nam tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác trái phép do lượng tàu cá nhiều, nguồn lợi thủy sản suy giảm, giá trị thu được từ mỗi chuyến đi biển chưa tương xứng với mức đầu tư.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân tuyên truyền chống khai thác IUU cho bà con ngư dân. Ảnh: web ĐCS VN

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân tuyên truyền chống khai thác IUU cho bà con ngư dân. Ảnh: web ĐCS VN

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã ra nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp, chỉ đạo những cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung trọng tâm, xây dựng kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kiến thức pháp luật, kinh nghiệm về phòng, chống khai thác IUU cho toàn quân

Cán bộ, chiến sĩ của Vùng 5 Hải quân luôn chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động bà con ngư dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt chống khai thác IUU, như: bảo đảm đầy đủ các thủ tục trước khi tàu đi đánh bắt; mở liên tục thiết bị giám sát hành trình tàu trong thời gian đánh bắt trên biển; thực hiện đúng quy định về cập cảng, chấp hành việc giám sát lên hàng của cơ quan chức năng; không khai thác thủy sản trái phép vùng biển nước ngoài…

Cùng với đa dạng hình thức tuyên truyền, như: tổ chức các lớp trực tiếp phổ biến quy định về chống khai thác IUU cho chủ tàu, thuyền viên, tuyên truyền qua máy liên lạc kết hợp phát tờ rơi, trao cờ Tổ quốc cho ngư dân và yêu cầu thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm IUU.

Để hoạt động tuyên truyền có hiệu quả, Vùng 5 Hải quân phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Kiểm Ngư, Cảnh sát biển, Chi cục Thủy sản các địa phương và UBND cấp xã để tuyên truyền, vận động chủ tàu chấp hành nghiêm pháp luật khi cho tàu cá hoạt động trên biển.

Vùng 5 Hải quân cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, không cho tàu cá vượt sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, phối hợp chuyển hồ sơ vi phạm để chủ tịch UBND các tỉnh xử lý các hành vi vi phạm về khai thác IUU.

Vùng 5 Hải quân tuyên truyền kết hợp tặng cờ, áo phao cứu sinh cho ngư dân. Ảnh: web ĐCS VN

Vùng 5 Hải quân tuyên truyền kết hợp tặng cờ, áo phao cứu sinh cho ngư dân. Ảnh: web ĐCS VN

Thời gian qua, Vùng phối hợp với các địa phương tổ chức gần 60 buổi tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 15 nghìn lượt người dân, cấp phát gần 6.800 bộ tài liệu “Những điều cần biết khi đi biển”, 1.000 thư kêu gọi chống khai thác IUU của UBND tỉnh Kiên Giang và tỉnh Cà Mau, tặng cờ Tổ quốc, áo phao cứu sinh và nhiều đồ dùng thiết thực khác cho ngư dân.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân cho rằng phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, lực lượng.

Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tiếp tục coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chống khai thác IUU, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, bảo đảm thực chất, hiệu quả, hướng trọng tâm vào các đối tượng là chủ tàu, thuyền trưởng, đặc biệt là những chủ tàu “có nguy cơ cao” buộc ký cam kết không vi phạm IUU.

Vùng 5 duy trì thường xuyên phối hợp giữa đơn vị với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng... để theo dõi, giám sát việc thực hiện cam kết của các chủ tàu và thuyền trưởng các tàu cá.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình, tàu cá "có nguy cơ cao" để nhắc nhở, cảnh báo chủ tàu, thuyền trưởng, phối hợp với địa phương yêu cầu chủ tàu chấp hành nghiêm quy định khi hoạt động trên biển.

Kịp thời xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm pháp luật, ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để tàu cá khai thác hải sản trái phép ở các vùng biển nước ngoài… Từ đó, thực hiện tốt mục tiêu giảm thiểu, tiến tới chấm dứt các hoạt động khai thác IUU, xây dựng, phát triển đội tàu cá gắn với củng cố thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc trên vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Vùng 5 Hải quân có nhiệm vụ quản lý và thực thi pháp luật trên vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc. Là khu vực biển rộng, tiếp giáp với vùng biển của các nước: Malaysia, Thái Lan, Campuchia, nên khu vực có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, cũng là ngư trường truyền thống gắn bó với hàng vạn ngư dân thuộc nhiều địa phương khác nhau.

Vùng 3 Hải quân ra quân huấn luyện chiến đấu

Vùng 3 Hải quân ra quân huấn luyện chiến đấu

(PLO)- Vùng 3 Hải quân ra quân huấn luyện với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, thực hiện đột phá trong huấn luyện “cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.