Vùng 4 Hải quân hỗ trợ cho 500 ngư dân đang tránh trú gió mùa ở Trường Sa

(PLO)- Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã hỗ trợ gạo, nước ngọt và nhu yếu phẩm cho hơn 150 tàu cá của ngư dân Bình Thuận, Ninh Thuận vào neo đậu tránh thời tiết xấu ở đảo Đá Lát, Trường Sa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-2, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết đã chỉ đạo cho các đảo và lực lượng tàu làm nhiệm vụ trên biển tổ chức hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nước ngọt cho các ngư dân đang neo đậu tại các âu tàu đảo Đá Lát thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tránh thời tiết xấu.

Vùng 4 Hải quân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho ngư dân ở đảo Đá Lát. Ảnh: TUYÊN BỐN

Vùng 4 Hải quân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho ngư dân ở đảo Đá Lát. Ảnh: TUYÊN BỐN

Trước việc neo đậu dài ngày khiến ngư dân cạn lương thực, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã chủ động chỉ đạo đảo Đá Lát và các đảo khác hỗ trợ lương thực và nước ngọt cho ngư dân.

Mỗi tàu cá đang neo đậu tại đảo Đá Lát được hỗ trợ 15 kg và 60 lít nước ngọt. Bên cạnh đó, các tàu làm nhiệm vụ trên biển cũng tiếp cận và hỗ trợ ngư dân lương thực như gạo, mì tôm, nước ngọt…

Ngoài ra, hai tàu cá của tỉnh Bình Thuận neo đậu tại đảo Đá Đông cũng được hỗ trợ gạo, mì tôm, nước mắm, trứng và một số nhu yếu phẩm khác.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 4, thời tiết xấu kéo dài mấy ngày vừa qua khiến hơn 150 tàu cá vào neo đậu tránh trú tại âu tàu đảo Đá Lát. Ngư dân neo đậu dài ngày có nguy cơ thiếu về lương thực và nước ngọt. Theo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, hiện đảo Đá Lát tiếp tục cấp lương thực, thực phẩm và nước uống cho các tàu đang neo đậu tránh trú. Lãnh đạo và chỉ huy đảo đã gặp gỡ, động viên và tặng quà cho các ngư dân.

Trước đó, ngày 27-2, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã có công điện khẩn chỉ đạo các đảo và các tàu làm nhiệm vụ trên đảo nhanh chóng tổ chức hỗ trợ cho bà con ngư dân đang neo trú tại các đảo về lương thực, thực phẩm, nước ngọt và thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết sóng to cấp 7, cấp 8 nên sáng ngày 28-2 mới tiếp cận được tàu cá và đưa được ngư dân lên các đảo.

Ngư dân được hỗ trợ lương thực khi neo đậu tàu tại đảo Đá Đông. Ảnh: TUYÊN BỐN

Ngư dân được hỗ trợ lương thực khi neo đậu tàu tại đảo Đá Đông. Ảnh: TUYÊN BỐN

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3; Bộ Tư lệnh Vùng 4 hải quân đề nghị quan tâm, hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nước ngọt cho các ngư dân để vượt qua khó khăn. Đồng thời động viên bà con yên tâm vươn khơi bám biển, tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo.

Cụ thể từ ngày 2-2 đến ngày 12-2, có khoảng 131 phương tiện với 524 lao động trên địa bàn huyện đảo Phú Quý xuất bến đi hoạt động khai thác hải sản, dịch vụ tại khu vực vùng biển xa và đã chuẩn bị nguồn lương thực, thực phẩm cho chuyến biển với thời gian dự kiến từ 17 đến 20 ngày.

Tuy nhiên thời gian gần đây, thời tiết vùng biển khu vực Trường Sa có gió mùa Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, 9, sóng cao từ 3-4,5m kéo dài nên các phương tiện vào các âu tàu tránh trú bão (Đảo Đá Lát/Trường Sa) neo đậu không thể khai thác hải sản, không thể quay về Phú Quý.

Nhiều phương tiện hiện nay đã cạn kiệt nguồn lương thực, thực phẩm, nước ngọt dự trữ. Tuy nhiên theo thông tin dự báo thời tiết, khoảng hơn 1 tuần nữa tại vùng biển từ Phú Quý đến Quần đảo Trường Sa tiếp tục ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, gió cấp 8, 9, sóng biển cao 4-5m; các phương tiện tiếp tục neo đậu tránh trú gió tại đảo Đá Lát vẫn không thể quay về Phú Quý; các phương tiện tại Phú Quý không thể ra đảo Đá Lát để tiếp tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.