Vụ xe tải lật vào vách núi: Đa số nạn nhân theo xe về quê

(PLO)- Khi xuống dốc và bị lật vào vách núi, trên ca bin chiếc xe tải chở dưa hấu ở Phú Yên có đến chín người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-4, Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An (Phú Yên), cho hay Công an huyện đã xác định danh tính các nạn nhân trong vụ lật tải chở dưa trên tỉnh lộ 643 đoạn qua thôn Phú Long, xã An Mỹ.

Theo Công an huyện Tuy An, khoảng 9 giờ cùng ngày, xe tải chở dưa hấu 73H-009.42 do tài xế Hoàng Ngọc Anh (32 tuổi ngụ xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển, lưu hành hướng tây – đông trên tỉnh lộ 643. Khi đang xuống dốc, vào cua xe tự đâm vào vách núi, lật úp.

Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân ra ngoài. Ảnh: MINH KHÔI

Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân ra ngoài. Ảnh: MINH KHÔI

Khi xảy ra tai nạn, trên cabin xe có chín người. Vụ tai nạn làm bốn người chết gồm Hoàng Ngọc Anh (lái xe), Nguyễn Văn Lĩnh (40 tuổi), Võ Thanh Tuấn (47 tuổi), Thái Thị Việt Kiều (43 tuổi, cùng ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Năm người trên xe bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng, hiện đang điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Phú Yên. Năm người bị thương gồm: Phan Văn Dũng (45 tuổi), Hoàng Công Dương (26 tuổi), Nguyễn Văn Bảy (45 tuổi, cùng ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), Nguyễn Long Giang (33 tuổi, ngụ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), Bùi Thị Hòa (53 tuổi, ngụ tỉnh Quãng Ngãi).

Chiếc xe tải chở dưa bị lật úp vào vách núi. Ảnh: MINH KHÔI

Chiếc xe tải chở dưa bị lật úp vào vách núi. Ảnh: MINH KHÔI

Theo ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, trong số những người bị nạn, phần lớn là những người trồng dưa hấu ở huyện Sơn Hòa theo xe tải trên về quê ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chiều cùng ngày, ông Lê Tấn Hổ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng đã đến thăm, động viên các nạn nhân đang cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Trao đổi với PV, BS Trần Anh Dũng, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết trong năm nạn nhân đang cấp cứu tại BV này có hai người bị đa chấn thương nặng, hiện đã qua cơn nguy kịch. Các BS đang hội chẩn để có thể tiến hành phẫu thuật. Ba người bị thương nhẹ đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Cấp cứu các nạn nhân tại BV Đa khoa Phú Yên. Ảnh: ANH DŨNG

Cấp cứu các nạn nhân tại BV Đa khoa Phú Yên. Ảnh: ANH DŨNG

Cũng theo BS Dũng, ngay sau khi xảy ra vụ lật xe tải trên, một xe cấp cứu chuyên dụng của BV Đa khoa Phú Yên trên đường đi công tác từ huyện Sơn Hòa về TP Tuy Hòa đã kịp dừng lại, tiếp nhận bốn nạn nhân. Tiếp đó, hai xe cấp cứu đã được huy động để ứng cứu khẩn cấp các nạn nhân. BV Đa khoa tỉnh Phú Yên đã khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị, vật tư y tế để cấp cứu các nạn nhân.

Như PLO đã thông tin, sáng 3-4, trên quốc lộ 19 đoạn qua xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, một xe tải chở phân bón bị lật nghiêng. Vụ tai nạn làm tài xế Nguyễn Thanh Tùng (ngụ xã Ea Pil, huyện M’Drak, tỉnh Đắk Lắk) tử vong, mắc kẹt trong ca bin, hàng trăm bao tải phân bón bị hất văng xuống đường.

Xe tải bị nạn cho phép chở 2 người

Theo dữ liệu đăng kiểm, chiếc xe bị nạn 73H-009.42 là ô tô tải (có mui), nhãn hiệu Chenglong, sản xuất năm 2017, đăng ký lần đầu ngày 16-11-2018. Xe này có niên hạn sử dụng đến năm 2042.

Phương tiện này có trọng tải cho phép tham gia giao thông 17,9 tấn; được kiểm định lần gần nhất là vào ngày 31-10-2022, còn thời hạn kiểm định đến ngày 30-10-2023.

Chủ phương tiện là Hoàng Ngọc Anh (địa chỉ tiểu khu 2, xã Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Theo Công an huyện Tuy An, ông Hoàng Ngọc Anh cũng là tài xế điều khiển xe tải trên và đã tử vong.

Theo quy định, xe tải trên chỉ được phép chở hai người trên ca bin. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải này chở đến chín người trên ca bin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.