Vụ xe CSGT gây chết người: Tỉnh vẫn đang chờ công an huyện báo cáo để xử lý

(PL)- “Vụ tai nạn làm chết học sinh Mai Thị Hà My (14 tuổi, học lớp 9) đang được Công an huyện Phụng Hiệp điều tra theo thẩm quyền.
Quan điểm của ban giám đốc trong vụ việc này là dứt khoát xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện khởi tố hay không chưa được phía Công an huyện Phụng Hiệp báo cáo cụ thể. Trong trường hợp cơ quan điều tra Công an huyện Phụng Hiệp yêu cầu phải đình chỉ công tác cảnh sát gây tai nạn, chúng tôi sẽ chỉ đạo thực hiện ngay, hiện tại vẫn đang chờ…”. Ngày 29-9, Đại tá Nguyễn Hải Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang thông tin như trên về vụ xe tuần tra của Phòng CSGT đường bộ và đường sắt (PC67) - Công an tỉnh Hậu Giang gây tai nạn làm chết học sinh ngày 27-9.

Cũng theo Đại tá Sơn, sau khi xảy ra vụ việc, UBND tỉnh và ban giám đốc đã chỉ đạo công an tích cực lo cho em học sinh trong giai đoạn cấp cứu và sau khi em không qua khỏi. “Sáng 29-9, em đã được đưa về nơi an nghỉ. Tinh thần của công an tỉnh là lo hết mọi việc dựa trên trách nhiệm và tình người, dù chưa biết đúng sai thế nào vì Công an huyện Phụng Hiệp đang làm rõ” - ông Sơn nói.

Cuối giờ chiều 29-9, Thượng tá Nguyễn Hoàng Phi - Trưởng Công an huyện Phụng Hiệp cho biết: Hiện vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân tai nạn, chưa khởi tố vụ án. Công an huyện vẫn đang khẩn trương tiến hành các bước xác minh, lấy lời khai, tường trình của những người có liên quan cũng như các nhân chứng.

Như chúng tôi đã thông tin, sáng 27-9, xe tuần tra 95A-2628 của PC67 Công an tỉnh Hậu Giang do Trung úy Nguyễn Trương Đại Lợi lái đột ngột lao sang phía đường bên trái, tông vào học sinh Mai Thị Hà My đang đi xe đạp ngược chiều. Sau đó xe tuần tra lao thẳng xuống mương còn em My bị thương nặng và tử vong sau chín giờ cấp cứu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ba năm trước ( tháng 9-2011), tại khu vực trên, xe của Công an tỉnh Hậu Giang loại 25 chỗ do Trung úy PTH, tài xế thuộc Phòng Hậu cần Công an tỉnh Hậu Giang, chở cán bộ công an từ Vị Thanh về Cần Thơ đã lấn trái, tông một cô giáo văng xuống mương nước và tử vong. Trung úy H. sau đó bị tước danh hiệu CAND và bị truy tố, xử tù treo về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.