Vụ xây lụi 110 biệt thự: Hai vi phạm lớn của chủ đầu tư

(PLO)- Về phía Sở Xây dựng TP.HCM, rất vô lý khi đến giờ này vẫn khẳng định dự án đủ điều kiện khởi công.

Cho đến nay, các phương tiện thông tin đại chúng vẫn đưa những nội dung trái chiều về vụ công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát xây 110 biệt thự trên đất chưa được nhà nước giao, chưa chuyển mục đích sử dụng. Mặc dù lãnh đạo UBND TP.HCM đã lên tiếng khẳng định Hưng Lộc Phát vi phạm các quy định về đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản và quy định về quản lý, sử dụng tài sản công nhưng lãnh đạo công ty vẫn cho rằng chưa thấy điều khoản nào nói họ vi phạm.

Trong dự án Green Star Sky Garden (phường Phú Mỹ, quận 7), chủ đầu tư có 6 lô đất được duyệt cho xây dựng nhà ở liên kế với quy mô 110 nền đất. Dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500, được cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, phê duyệt dự án, chấp thuận đầu tư… Các lô biệt thự có diện tích 120 m2, diện tích sàn xây dựng hơn 300 m2 mỗi căn. Theo sở Xây dựng TP.HCM, 110 căn biệt thự này thuộc diện công trình được miễn giấy phép xây dựng theo điều 89 Luật Xây dựng: “Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”. Sở Xây dựng còn khẳng định dự án đủ điều kiện khởi công.

Tuy nhiên, điều kiện đầu tiên để khởi công công trình theo Điều 107 Luật Xây dựng là phải có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ. Theo Điều 108 luật này về mặt bằng xây dựng thì việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Ở đây, chủ đầu tư chưa được UBND TP giao đất tức chưa phải người sử dụng đất hợp pháp. Như vậy, 110 công trình trên chưa đủ điều kiện để khởi công do chưa có mặt bằng, chưa đáp ứng điều kiện của Điều 107 Luật Xây dựng. Với hành vi khởi công xây dựng công trình thiếu điều kiện về mặt bằng, chủ đầu tư có thể bị phạt từ  15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo khoản 2 điều 14 Nghị định 139/2017 xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, toàn bộ dự án rộng hơn 52.000 m2 của Công ty Hưng Lộc Phát ở phường Phú Mỹ chỉ có gần 2.300 m2 đất ở, hơn 40.000 m2 đất trồng cây hàng năm, gần 4.600 m2 đất chưa được cấp giấy chứng nhận và hơn 7.300 m2 đất công. Ở đây, chủ đầu tư chưa được cơ quan nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà đã xây nhà ở trên đất. Hành vi sử dụng đất không đúng mục đích là hành vi bị Luật đất đai nghiêm cấm. Theo điểm c khoản 2 Điều 8 và khoản 3, 4 Điều 4 Nghị định 102/2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tổ chức chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép  với diện tích trái phép từ 0,5 ha - dưới 3 ha sẽ bị phạt tiền từ trên 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Điều đáng nói là chủ đầu tư đăng ký khởi công công trình tại UBND phường Phú Mỹ nhưng đơn vị này cũng không có ý kiến, không báo cáo với cơ quan chức năng về những khiếm khuyết pháp lý đã nêu của dự án. Thanh tra Sở Xây dựng TP đã kiểm tra 2 lần cũng không phát hiện ra. Về phía Sở Xây dựng TP, rất vô lý khi đến giờ này vẫn khẳng định dự án đủ điều kiện khởi công. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.