Vụ 110 nhà liên kế xây ‘chui’: Không thể cho qua

(PL)- TP chỉ đạo tạm ngừng thi công trong 60 ngày, giao Sở TN&MT tham mưu về hình thức xử phạt chủ đầu tư.

Ngày 20-6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã chủ trì buổi họp báo về sai phạm của dự án Green Star Sky Garden tại phường Phú Mỹ, quận 7. Chủ đầu tư (CĐT) dự án, Công ty Hưng Lộc Phát, đã triển khai xây dựng gần xong 110 căn nhà liên kế mà chưa có quyết định giao đất, chưa được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Phải vận dụng nhiều luật khi xem xét

Tại buổi họp báo, ông Đào Gia Vượng, Phó chủ tịch UBND quận 7, cho biết dự án này đã được triển khai xây dựng từ tháng 7-2018. Theo Quyết định 58/2013 của UBND TP ban hành về quy chế phối hợp trong kiểm tra vi phạm xây dựng trên địa bàn thì trách nhiệm thanh tra, kiểm tra các dự án thuộc về Thanh tra Sở Xây dựng và đội thanh tra địa bàn. UBND quận 7 là đơn vị phối hợp.

Quá trình dự án triển khai, Thanh tra Sở Xây dựng nhiều lần phối hợp với phường Phú Mỹ kiểm tra và đều khẳng định dự án đủ điều kiện khởi công, thuộc trường hợp miễn phép xây dựng.

Cuối tháng 5, theo phản ánh của dư luận, quận 7 đã kiểm tra và phát hiện CĐT chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được giao đất nên đề nghị tạm ngưng dự án trong 60 ngày để bổ sung hồ sơ pháp lý.

Về phía Sở Xây dựng, ông Lê Trần Kiên, Phó giám đốc sở này, cũng khẳng định dự án của Hưng Lộc Phát đủ điều kiện khởi công và miễn phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng.

Trong khi đó, trả lời báo chí, ông Võ Văn Hoan nhận định việc vi phạm của CĐT là biểu hiện không tích cực trong quá trình đầu tư xây dựng nhà ở tại các dự án trên địa bàn TP. Đồng thời, ông Hoan khẳng định Hưng Lộc Phát là doanh nghiệp (DN) lớn nhưng không chấp hành đúng quy định pháp luật. Nếu không có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, việc đầu tư xây dựng sẽ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư và là sự không công bằng giữa các DN.

Ông Hoan cũng nhấn mạnh dự án này nếu chỉ vận dụng riêng Luật Xây dựng thì CĐT đủ điều kiện để khởi công. Tuy nhiên, quan điểm của TP là khi xem xét các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án nhà ở, phải vận dụng tất cả quy định pháp luật liên quan chứ không thể vận dụng máy móc một luật chuyên ngành.

Các căn nhà liên kế của dự án Green Star Sky Garden đã được xây xong phần thô. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cụ thể, trường hợp này phải căn cứ trên Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó điều tiên quyết là quy định của Luật Đất đai. Do vậy, TP sẽ xem xét toàn diện, đánh giá đầy đủ về hành vi sai phạm của các bên.

Ông Hoan nhận định dự án không phải là xây dựng không phép nhưng đã vi phạm về Luật Đất đai khi chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp mà đã xây dựng. Theo phó chủ tịch TP, CĐT biết sai nhưng vẫn làm, vẫn “cầm đèn chạy trước ô tô”.

Rà soát, tham mưu việc xử phạt trong hai tuần

Về hướng xử lý sai phạm, ông Hoan thông tin TP đã thống nhất chủ trương tạm ngưng dự án trong vòng 60 ngày. Cùng với đó, TP sẽ lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát toàn bộ dự án. Đồng thời, giao Sở TN&MT rà soát các quy định về xử phạt CĐT.

Trong thời gian này, nếu DN chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt và bổ sung đầy đủ pháp lý thì mới xem xét có cho thực hiện tiếp dự án hay không. Thời gian để Sở TN&MT rà soát, tham mưu TP về việc xử phạt là trong vòng hai tuần.

Giải thích nguyên nhân chậm giao đất cho Hưng Lộc Phát, ông Hoan cho rằng do trong dự án có một phần đất công xen cài trong các thửa đất. Phần đất công này đang vướng quy định phải đấu giá. Thời gian qua TP đã có văn bản xin ý kiến cấp trên, việc này phải mất nhiều thời gian.

Liên quan đến việc xử lý trách nhiệm của Sở Xây dựng và UBND quận 7, ông Hoan chỉ đạo hai đơn vị này tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan đã để xảy ra vụ việc.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một chuyên gia lâu năm trong ngành xây dựng cho rằng dự án Green Star Sky Garden đã vi phạm các quy định về cả đất đai lẫn xây dựng.

Cụ thể, dự án được miễn phép xây dựng không có nghĩa là miễn các thủ tục pháp lý về đất đai. Giấy phép xây dựng chỉ là một thủ tục hành chính để cơ quan chức năng kiểm tra xem CĐT đã đầy đủ các pháp lý liên quan đến dự án hay chưa. Các thủ tục pháp lý về đất đai phải là điều kiện tiên quyết để chấp thuận các bước tiếp theo của dự án. Chưa đảm bảo được điều kiện này cũng có thể hiểu là dự án chưa đủ điều kiện khởi công.

Điểm thứ hai, đối với các dự án để xây dựng nhà ở thì phải đầu tư hạ tầng. Việc đầu tư hạ tầng, CĐT cũng phải xin giấy phép xây dựng. Điều kiện để xin là cũng phải có quyền sử dụng đất hợp pháp. Nếu không có giấy phép thì đây là công trình xây dựng không phép và cần phải xử phạt theo quy định.

Về đất đai, CĐT chưa chuyển mục đích sử dụng đất. Đất xây dự án đang là đất nông nghiệp và một phần đất ở là chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất của dự án là đất ở. Nếu không xử lý nghiêm CĐT này thì sẽ không công bằng với các DN làm ăn chân chính khác. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.