110 nhà liên kế xây ‘chui’: Ai chịu trách nhiệm?

(PL)- TP giao Sở TN&MT rà soát để xử lý vi phạm của chủ đầu tư Hưng Lộc Phát.

Mới đây, vụ việc Công ty Hưng Lộc Phát “vô tư” triển khai xây dựng khi chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý đất đai với dự án Green Star Sky Garden tại phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM đã khiến dư luận xôn xao. Dự án có quy mô đến hơn 52.000 m2, chủ đầu tư (CĐT) chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa có quyết định giao đất nhưng đã triển khai xây dựng từ hơn một năm nay. Thế nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có đơn vị nào chịu trách nhiệm về vụ việc này.

Có vi phạm nhưng chủ đầu tư vẫn khẳng định không sai

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM xoay quanh các vấn đề pháp lý của dự án trên, ông Nguyễn Văn Bình, Phó tổng giám đốc Công ty Hưng Lộc Phát, vẫn khẳng định công ty này không làm gì sai. Ông Bình cho rằng công ty đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, công nhận CĐT, duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Cùng với đó là các văn bản thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật đầu tư dự án.

Ông Bình cũng khẳng định dự án của Hưng Lộc Phát đáp ứng đủ điều kiện để khởi công theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng. Cụ thể như có tổng mặt bằng xây dựng, có giấy phép xây dựng, có thiết kế bản vẽ thi công hạng mục công trình… Ông viện dẫn quy định tại Luật Xây dựng để khẳng định 110 căn nhà liên kế này thuộc trường hợp miễn phép xây dựng vì dự án đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, dưới bảy tầng, tổng diện tích sàn dưới 500 m2.

Mặc dù thừa nhận hiện trạng đất đang là một phần đất ở, một phần đất trồng cây lâu năm nhưng ông Bình vẫn khẳng định việc xây dựng trên đất này mà chưa chuyển sang đất ở là không sai.

Pháp Luật TP.HCM đặt vấn đề khi doanh nghiệp (DN) chưa được giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chưa thể có quyền để xây dựng công trình trên đất đó. Ông Bình cho hay DN này căn cứ vào Văn bản 805/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định 99/2018 của Chính phủ. Trong đó, đất nông nghiệp, đất chuyên dùng nếu đã được xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được xem như là đất ở để làm dự án.

Một góc khu biệt thự xây “lụi” của dự án Green Star Sky Garden. Ảnh: LINH LAM

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, nội dung này trong văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng là trái với Luật Xây dựng 2014 nên từng bị Bộ Tư pháp “tuýt còi”.

Trước đây, UBND TP.HCM cũng từng nhiều lần kiến nghị Chính phủ chấp thuận cho TP giải quyết theo hướng như trên để tháo gỡ cho DN. Thế nhưng đến nay Chính phủ vẫn chưa chấp thuận. Trước đó, ngày 17-6, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, đã có văn bản gửi TP để “bênh vực” cho Hưng Lộc Phát với lý lẽ tương tự, đồng thời kiến nghị TP sớm giải quyết thủ tục giao đất để DN thực hiện dự án. Trong văn bản này, hiệp hội cũng “lơ” các điều kiện về đất đai trước khi khởi công xây dựng công trình.

Đáng lưu ý, theo thông tin của Hưng Lộc Phát gửi cho báo chí, dự án được triển khai vào tháng 6-2018. Cùng thời điểm này, công ty làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất gửi đến Sở TN&MT. Như vậy, việc CĐT khẳng định nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Sở một năm nhưng chưa được giải quyết khiến tiến độ dự án bị ảnh hưởng là không hợp lý.

Sẽ xem xét trách nhiệm các đơn vị liên quan

Theo Quyết định 58/2013 về quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP thì việc kiểm tra, xử phạt vi phạm xây dựng tại các dự án là thuộc thẩm quyền của Thanh tra Sở Xây dựng, UBND quận 7 là đơn vị phối hợp.

Được biết Thanh tra Sở cũng nhiều lần phối hợp với phường Phú Mỹ kiểm tra định kỳ dự án này. Về phía quận 7 mới đây cũng đã kiểm tra, lập biên bản khi phát hiện CĐT còn thiếu thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định giao đất. Đồng thời, đề nghị CĐT tạm ngưng thi công để bổ sung các thủ tục pháp lý trong vòng 60 ngày.

Quá trình kiểm tra của Thanh tra Sở Xây dựng tại dự án này như thế nào, vì sao CĐT có sai phạm mà Thanh tra Sở không phát hiện, hình thức xử lý với CĐT và công trình ra sao, Sở đã có báo cáo gì với TP về vụ việc này... là những nội dung chúng tôi đã gửi tới ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng, để làm rõ. Tuy nhiên, sau nhiều lần PV liên hệ, ông Bình vẫn không trả lời.

Trước đó, trả lời trên Zing.vn, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định việc Hưng Lộc Phát xây dựng 110 căn nhà khi chưa có quyết định giao đất là sai. Ông Hoan cho biết sẽ xem xét trách nhiệm của các đơn vị có liên quan, nếu có sai phạm trong hoạt động thanh tra thì sẽ xử lý.

Về việc chậm giao đất cho DN, ông Hoan cho rằng là do vấn đề pháp lý liên quan đến nguồn gốc đất. Cùng đó, trong dự án trên có sự chồng lấn về nguồn gốc đất đai gồm đất của DN đã có giấy chứng nhận, đất của DN mua của người dân nhưng chưa có giấy tờ pháp lý và một phần nhỏ đất rạch, đường là đất công. Theo ông Hoan, TP sẽ sớm giải quyết để giao đất cho DN này.

Liên quan đến dự án Green Star Sky Garden, ngày 19-6, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đã có buổi làm việc với các đơn vị có liên quan và CĐT Hưng Lộc Phát. Về sai phạm của CĐT, ông Hoan giao giám đốc Sở TN&MT chỉ đạo Thanh tra Sở rà soát, đề xuất hướng xử lý. Trong chiều 20-6, TP sẽ tiếp tục nghe về các vấn đề liên quan đến dự án này. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.