Vụ xã nhổ keo không báo: Dân không chấp nhận bồi thường

(PLO)- Lãnh đạo xã nói trước khi đến nhổ keo, xã đã thông báo cho các hộ dân nhưng có sự nhầm lẫn về địa chỉ gửi thông báo.

Liên quan đến vụ việc “dân phản ứng vì chính quyền nhổ keo mà không thông báo”, ngày 2-10, UBND xã Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã mời bốn hộ dân đến làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2, cho rằng trước khi đến nhổ keo, xã đã thông báo cho các hộ dân nhưng do có sự nhầm lẫn nên người dân phản ứng.

Quang cảnh buổi họp dân. Ảnh: TN

Theo ông Đồng, khu đất mà bốn hộ dân Doãn Bá Ba, Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Đông và Nguyễn Đức Long (thôn Thạch Kiều) trồng keo thuộc quản lý của Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam. Năm 2008, xí nghiệp bàn giao lại cho xã quản lý.

Đến năm 2012, UBND huyện Núi Thành đưa vào quy hoạch làm nghĩa địa để phục vụ chôn cất cho người dân địa phương nhưng các hộ dân vào lấn chiếm đất để trồng keo.

Tuy nhiên, các hộ dân cho rằng khu đất đó họ khai hoang từ năm 2006. Tại khu đất này, họ đã trồng và xuất bán nhiều đợt mà không có ai thông báo hay tranh chấp. Đến ngày 24-9, cán bộ xã đến nhổ keo mà không thông báo khiến họ bức xúc. Các hộ dân đã yêu cầu cán bộ xã cho xem quyết định thu hồi đất.

Người dân phản ứng việc cán bộ xã nhổ keo mà không thông báo. Ảnh: TN

Về vấn đề này, lãnh đạo xã Tam Xuân 2 lý giải rằng đây là đất do xã quản lý nên không có quyết định thu hồi. Đồng thời, lãnh đạo xã cho biết sẽ quay lại họp dân để xác định lại nguồn gốc.

“Khi xác định được nguồn gốc đất của bốn hộ thì mới nói câu chuyện phía sau đó là thu hồi đất. Hiện nay, trên cơ sở hồ sơ pháp lý vẫn là đất do xã quản lý” - lãnh đạo xã nói.

Đối với số keo đã nhổ, UBND xã Tam Xuân 2 đưa ra phương án hỗ trợ 4.000 đồng/cây. Tổng số 3.000 cây thành 12 triệu đồng. Lãnh đạo xã Tam Xuân 2 cho rằng mức hỗ trợ trên bằng với giá bồi thường của Nhà nước đối với cây trồng dưới một năm.

Với mức này, các hộ dân này không đồng ý và yêu cầu "đền" 35.000 đồng/cây và hỗ trợ tiền thu hồi đất.

3.000 cây keo gần một năm tuổi của người dân bị nhổ. Ảnh: TN

Chị Trần Thị Minh Thuyền cho biết mức tiền xã đưa ra không thỏa đáng, bởi hiện nay giá cây giống đã hơn 2.000 đồng/cây. Ngoài ra, chị còn bỏ công chăm sóc, phân bón gần một năm nay.

“Nếu trước đó, mấy chú mời họp như thế này thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chứ đùng đùng lên nhổ cây, mồ hôi nước mắt bỏ ra sao không xót. Mấy chú làm càn chứ không có luật lệ gì” - chị Thuyền bức xúc.

Buổi làm việc đi vào “bế tắc” khi lãnh đạo UBND xã và các hộ dân không tìm được tiếng nói chung. Đồng thời, các hộ dân cũng không đồng ý ký vào biên bản làm việc, do trong biên bản ghi “xã đã mời các hộ dân nhiều lần nhưng không đến”.

Phó chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 đã đề nghị các hộ dân có văn bản kiến nghị cụ thể để UBND xã xin ý kiến cấp trên giải quyết.

Như PLO đã thông tin trước đó, ngày 24-9, bốn hộ dân xã Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành, Quảng Nam) phản ánh việc chính quyền cử người vào khu vực gò Núi Tre nhổ keo đang trồng của họ mà không thông báo.

Lãnh đạo xã Tam Xuân 2 cho rằng việc nhổ keo của người dân là đúng quy định. Chỉ sai sót ở chỗ chính quyền không xác định chính xác được tên các hộ. Hộ không trồng keo thì được thông báo nhiều lần, còn hộ trồng keo thì không được thông báo. Từ đó dẫn đến sự việc người dân phản ứng...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.