Vụ vợ làm trưởng văn phòng công chứng: Biết vi phạm nhưng không xử lý

(PL)- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa nói: “Sự việc vẫn như cũ à? Nếu như vậy thì để kiểm tra, nắm lại, xem thử như thế nào!”.

“Trước đây, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã có kết luận việc ông Lê Văn Hạ, Giám đốc Sở Tư pháp, bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng do để vợ làm trưởng văn phòng công chứng (VPCC) - lĩnh vực do ông Hạ quản lý trực tiếp”.

Chiều 30-8, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết như trên. Ông Vinh nhớ rõ ngày ban hành kết luận là 23-1-2014. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị PV liên lạc UBKT Tỉnh ủy để nắm rõ hơn nội dung.

Tuy nhiên, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Chuyện, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa, lại nói: “Sự việc vẫn như cũ à? Nếu như vậy thì để kiểm tra, nắm lại, xem thử như thế nào!”.

Ông Chuyện cho biết thêm năm 2013 cơ quan này lập đoàn kiểm tra theo đơn thư tố cáo, sau đó UBKT đã kết luận sự việc.

Văn phòng công chứng Hoàng Long do bà Phạm Thị Mỹ Phụng (vợ ông Lê Văn Hạ - Giám đốc Sở Tư pháp Khánh Hòa) làm trưởng văn phòng. Ảnh: TL

Khi PV hỏi nội dung kết luận thế nào, ông Chuyện nói: “Lâu quá làm sao nhớ được! Để xem lại hồ sơ thế nào đã! Có dấu hiệu vi phạm. Hồi đó cũng giải quyết rồi!”...

Ông Ngô Truyện, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, thông tin: “Trước đây có đơn tố cáo ông Hạ, các cơ quan chức năng đã làm và có kết luận rồi! Kết luận chưa được rõ lắm! Hồi đó, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh có mời ông Hạ lên làm việc. Sau đó có tổ chức kiểm điểm”...

Một phó ban của HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Hành vi vi phạm của ông giám đốc Sở Tư pháp đã quá rõ ràng vì Luật Phòng, chống tham nhũng quy định cụ thể như thế. Trước đây đã có ý kiến cử tri về trường hợp này nhưng cơ quan chức năng không xử lý triệt để nên cứ để vi phạm kéo dài, dư luận xầm xì, làm mất đi tính nghiêm minh của pháp luật. Theo tôi, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh nên vào cuộc hoặc yêu cầu xử lý dứt điểm trường hợp này”.

“Vi phạm của ông Hạ là rành rành ra đấy! Vấn đề là tỉnh có xử lý không hay cố tình bao che. Việc giám đốc Sở Tư pháp để vợ làm trưởng VPCC là lợi dụng sự ảnh hưởng nhằm thu lợi cho gia đình” - ông Nguyễn Công Phức, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa, nhận xét.

Theo phản ánh của một số cán bộ, công chức tỉnh Khánh Hòa, ngày 25-2-2013, ông Lê Văn Hạ, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa, có tờ trình đề nghị UBND tỉnh cho phép thành lập VPCC Hoàng Long. Đây là văn phòng do bà Phạm Thị Mỹ Phụng (vợ ông Hạ) đứng tên xin thành lập.

Sau đó, UBND tỉnh ra quyết định cho phép thành lập VPCC Hoàng Long. Ngày 22-3-2013, giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho VPCC Hoàng Long do chính vợ ông làm trưởng văn phòng. VPCC này hoạt động từ giữa tháng 4-2013 đến nay...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.