Vụ Việt Á ở Hậu Giang thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, đôn đốc

(PLO)- Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hậu Giang đã đưa vào, theo dõi, đôn đốc chỉ đạo đối với hai vụ án, trong đó có vi phạm liên quan công ty CP Việt Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng có nhiều chuyển biến tốt, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng cao.

Trong vụ vi phạm liên quan công ty Việt Á, ông Nguyễn Văn Lành, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang cùng hai thuộc cấp bị khởi tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: CHÂU ANH

Trong vụ vi phạm liên quan công ty Việt Á, ông Nguyễn Văn Lành, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang cùng hai thuộc cấp bị khởi tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: CHÂU ANH

Tỉnh đã thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát với ba điểm tích cực. Đó là nội dung kiểm tra, giám sát trọng tâm, trọng điểm, đối tượng kiểm tra đa dạng, đại diện nhiều lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, thành phần đoàn kiểm tra tinh, gọn, quy định rõ và rút ngắn thời gian kiểm tra thực tế.

Qua hoạt động giám sát, kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ, Công an tỉnh Hậu Giang phát hiện một cán bộ thuộc trại tạm giam Công an tỉnh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trục lợi 23,7 triệu đồng.

Đã xử lý kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân và khai trừ Đảng.

Cạnh đó, kết luận kiểm tra, giám sát cụ thể, rõ ràng về ưu điểm, hạn chế và yêu cầu khắc phục, rõ người, rõ việc, có tiến độ và giám sát chặt chẽ kết quả thực hiện. Từ đó, đưa ra các hình thức kiểm điểm, kỷ luật trách nhiệm cụ thể, nghiêm minh.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thời gian qua, Tỉnh ủy đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương và của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy.

Xử sơ thẩm, TAND TP Vị Thanh tuyên bị cáo Nguyễn Văn Thảo phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả và phạt 500 triệu đồng. Đến tháng 6, xử phúc thẩm, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên hủy bản án vì cho rằng cấp sơ thẩm điều tra không đầy đủ, dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. Ảnh: CHÂU ANH

Xử sơ thẩm, TAND TP Vị Thanh tuyên bị cáo Nguyễn Văn Thảo phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả và phạt 500 triệu đồng. Đến tháng 6, xử phúc thẩm, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên hủy bản án vì cho rằng cấp sơ thẩm điều tra không đầy đủ, dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. Ảnh: CHÂU ANH

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 7.087 đảng viên và 570 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 535 đảng viên và 480 tổ chức đảng.

Cạnh đó, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã kiểm tra 14.104 đảng viên và 1.254 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 386 đảng viên và 329 tổ chức đảng. Ngoài ra, giải quyết tố cáo 17 đảng viên và một tổ chức đảng.

Thông qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ đã xử lý kỷ luật 321 đảng viên và bốn tổ chức đảng, giảm 69 đảng viên, bốn tổ chức đảng so với cùng kỳ.

Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cũng đã đưa vào và theo dõi, đôn đốc chỉ đạo đối với hai vụ án. Đó là vụ sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại DN tư nhân gas Chín Thảo và vụ vi phạm đối với các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 liên quan đến Công ty CP Việt Á.

Trên cơ sở định hướng của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt nội dung và giao Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 và năm 2023.

Hiện Thanh tra tỉnh đang thực hiện các bước xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 đối với 13 công chức, viên chức được của bốn cơ quan, đơn vị được bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên theo quy định.

Cạnh đó, xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với 24 công chức, viên chức của 12 cơ quan, đơn vị được bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.