'Vụ việc Giám đốc Sở Tài chính bị bắt là bài học về công tác cán bộ'

(PLO)- Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nói trước cử tri, vụ việc Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM bị bắt là điều đáng tiếc và là bài học trong công tác cán bộ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-12, tổ Đại biểu HĐND TP.HCM khóa X, đơn vị số 12 đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 11, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 13 vừa qua. Buổi báo cáo có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đặng Văn Rành đã có nhiều ý kiến xung quanh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại TP.HCM.

Cử tri nhắc đến các quy định liên quan đến kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua và cho rằng TP cần sớm có quy chế kiểm tra, giám sát, ngăn chặn; có quy chế tăng cường giám sát công tác thanh tra, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND TP.

Nhắc đến vụ việc của ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP vừa bị bắt về tội nhận hối lộ, cử tri Đặng Văn Rành cho rằng, TP cần xây dựng quy chế kiểm tra giám sát để không xảy ra sai phạm.
Ông cũng nêu ý kiến là cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chủ quản để xảy ra tham nhũng.

Thay mặt tổ đại biểu, trước hơn 300 cử tri quận 11, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải chia sẻ, việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một vấn đề lớn, TP sẽ thực hiện một cách nghiêm túc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Lãnh đạo TP.HCM: Vụ việc Giám đốc Sở Tài chính bị bắt là bài học về công tác cán bộ-cu-tri-quan-11-noi-ve-vu-van-thinh-phat-va-tham-nhung-9793-6854.jpg
Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao đổi với cử tri tại một cuộc tiếp xúc. Ảnh:T.T

Trường hợp cán bộ, công chức, đảng viên vô tình hoặc nhận thức về vấn đề chưa tới để có những sai sót, có thể căn cứ vào hoàn cảnh để xem xét từng trường hợp. “Nếu cố tình vi phạm hoặc suy thoái đạo đức để nhận tiền, TP.HCM sẽ xử lý nghiêm theo quy định”- ông nói và cho biết Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM đang theo dõi 10 vụ án và 13 vụ việc liên quan đến tiêu cực, tham nhũng.

Riêng về vụ việc Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Lê Duy Minh bị bắt về tội “nhận hối lộ”, ông Hải cho biết, TP.HCM đã bổ sung các quy trình để bổ nhiệm cán bộ như: lấy ý kiến của cơ quan công an, cơ quan thanh tra, kiểm tra.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, chưa phát hiện ra vụ việc. Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM nói, đây là một vấn đề rất đáng tiếc và cũng là một bài học để TP thực hiện quy trình công tác cán bộ trong thời gian tới.

Trao đổi về chỉnh trang nhà ven và trên kênh rạch, Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, TP sẽ cố gắng thực hiện trên 65% kế hoạch di dời chỉnh trang đô thị với các hộ dân ở nhà ven và trên kênh rạch trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông nói thêm, có nhiều yếu tố khách quan vì trong hai năm đầu nhiệm kỳ TP dồn sức để phòng chống dịch, kinh tế suy thoái khiến việc thu hút các nguồn lực khác, cùng với thực hiện vốn đầu tư công để giải tỏa nhà ven và trên rạch cũng gặp rất nhiều hạn chế, khó khăn.

Tại kỳ họp vừa qua, HĐND đã thông qua Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi, Quận 8 dài 4,3 km, có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng bằng vốn ngân sách, dự kiến di dời 1.017 căn nhà; chủ trương đầu tư dự án rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), tổng mức đầu tư 9.700 tỷ đồng dự kiến di dời gần 1.900 căn nhà.
TP.HCM quyết tâm đến năm 2025, cố gắng thực hiện hơn 65% kế hoạch thực hiện dự án nhà ven và trên kênh rạch. Qua đó, sẽ giúp cải thiện môi trường sống của người dân và cải thiện các điều kiện về vệ sinh môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.