Vụ TTGT Cần Thơ: Sẽ xử lý hàng trăm người

(PL)- Công an TP Cần Thơ đang rà soát hàng trăm cá nhân, doanh nghiệp đưa hối lộ cho tám thanh tra giao thông để xem xét khởi tố.

Liên quan vụ ông Bùi Văn Minh, nguyên phó chánh Thanh tra giao thông (TTGT) vận tải TP Cần Thơ, bị khởi tố về tội nhận hối lộ, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: Cơ quan CSĐT đang tách vụ của bị can Minh để truy tố, đồng thời khẩn trương làm rõ những người đưa hối lộ cho ông Minh để xử lý theo quy định.

Theo điều tra ban đầu, khi còn đương chức, ông Minh đã nhận hối lộ của hai doanh nghiệp vận tải trên địa bàn Cần Thơ 370 triệu đồng. Tháng 7-2017, công an đã khởi tố, bắt giam ông để điều tra.

Riêng hai doanh nghiệp đưa hối lộ cho ông Minh, công an chưa xử lý và đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi đưa hối lộ để xử lý theo quy định.

Về vụ án bảy cán bộ TTGT nhận hối lộ đã bị kết án, Đại tá Hạnh cũng thông tin công an đang rà soát, xác định tính chất, mức độ vi phạm cụ thể từng trường hợp để khởi tố các bị can đưa hối lộ. “Trước đây công an đã khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ. Cơ quan tố tụng đã xử lý nhóm cán bộ nhận hối lộ, còn hàng loạt cá nhân và doanh nghiệp chúng tôi đang khẩn trương xem xét để khởi tố tiếp” - ông nói.

Các bị cáo nguyên là thanh tra giao thông TP Cần Thơ tại phiên xử ngày 11-7. Ảnh: NN

Về vụ án này, trong phiên xử phúc thẩm vào tháng 10-2017, tòa triệu tập 129 người liên quan là các cá nhân, đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ cho các bị cáo. Trong phần luận tội, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã kiến nghị các cơ quan tố tụng ở Cần Thơ nhanh chóng điều tra, sớm đưa ra xét xử hành vi đưa hối lộ của các doanh nghiệp, cá nhân cho các bị cáo, làm thoái hóa cán bộ TTGT, gây bức xúc trong dư luận.

Theo hồ sơ, Công an TP Cần Thơ xác định bảy bị can nguyên là TTGT đã nhận hối lộ của 134 tổ chức và 260 người hành nghề kinh doanh vận tải từ Đồng Nai, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu với số tiền 4 tỉ đồng. Họ đưa tiền để các TTGT không kiểm tra hoặc kiểm tra nhưng không lập biên bản, hoặc kiểm tra, lập biên bản xử lý với lỗi nhẹ hơn lỗi thực tế vi phạm.

Hằng tháng các doanh nghiệp, cá nhân đưa tiền hoặc chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của các bị cáo với số tiền ít nhất là 1 triệu đồng/tháng, nhiều nhất là 28 triệu đồng/tháng.

“Vụ án trên đã khởi tố. Chúng tôi đang khẩn trương điều tra, xử lý phần còn lại của vụ án” - một lãnh đạo Công an TP Cần Thơ thông tin.

Ngày 20-10-2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, phạt bảy bị cáo nguyên là cán bộ TTGT cùng hai người khác về tội nhận hối lộ. Theo đó, bị cáo Đoàn Vũ Duy (đội trưởng Đội 11 phụ trách địa bàn quận Bình Thủy) tù chung thân, các bị cáo khác từ bảy đến 20 năm tù về tội nhận hối lộ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.