Vũ trường chỉ cách chùa 30 m!

Theo quy định, vũ trường phải cách xa di tích, chùa chiền 200 m nhưng cơ quan chức năng ở Cần Thơ lại cho phép vũ trường này hoạt động.
Hơn nửa tháng nay, người dân ở gần vũ trường Club V18 (18 Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) yêu cầu cơ quan chức năng xem lại việc cấp phép cho vũ trường vì gây ồn ào và chỉ cách chùa Ông, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia, chưa đầy 30 m…

Theo ông Nguyễn Thái Bảo, Chủ tịch UBND phường Tân An, người dân đã có đơn phản ánh đến phường, yêu cầu can thiệp chuyện vũ trường gây tiếng ồn. Sau đó, phường đã có kiến nghị yêu cầu quận giải quyết vì phường không có chức năng kiểm tra tiếng ồn cũng như kiểm tra việc cấp phép cho vũ trường.

Ông Bảo cho rằng chỉ khi vũ trường hoạt động và dân phản ánh, phường mới hay. Trước đó, phường chỉ biết là công ty du lịch xin phép xây dựng nhưng thực tế họ thực hiện cải tạo, sửa chữa và phường đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ việc sửa chữa, cải tạo để xin phép theo quy định.

Vũ trường “tạm” chỉ cách chùa Ông 30 m. Ảnh: GT

Về chuyện vũ trường Club V18 chỉ cách chùa Ông, một di tích cấp quốc gia, chưa đầy 30 m rõ ràng đã vi phạm quy định, theo đó vũ trường phải cách di tích lịch sử - văn hóa trên 200 m.

Mang những thắc mắc trên đến gặp ông Đặng Hoàng Kim - Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ, chúng tôi được ông Kim cho biết Sở đã chỉ đạo thanh tra, kiểm tra lại quy trình cấp giấy phép cho vũ trường Club V18, xác định tiếng ồn và làm rõ thêm một số nội dung khác.

Về việc vũ trường vi phạm khoảng cách 200 m, ông Kim giải thích: Đây là giấy phép tái cấp chứ không phải cấp mới. Thời điểm 2001, khách sạn Quốc tế ở 12 Hai Bà Trưng là khách sạn ba sao, có giấy phép hoạt động vũ trường ở lầu sáu nên Sở tái cấp theo giấy phép cũ, trong khi quy định về khoảng cách có sau này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, gần 10 năm qua vũ trường tại khách sạn Quốc tế không hoạt động và khách sạn này xin phép xây mới nhưng lại đang sửa chữa và phường đã đề nghị đình chỉ cải tạo, sửa chữa nên việc tái cấp phép là chưa hợp lý. Chưa hết, trong giấy phép cấp ngày 18-12-2013, Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ ghi rõ địa chỉ vũ trường là ở 12 Hai Bà Trưng và đây là giấy phép mới chứ không phải tái cấp. Thực tế, vũ trường Club V18 lại nằm tại 18 Hai Bà Trưng chứ không phải ở 12.

Lý giải việc cấp phép một nơi, hoạt động một nẻo này, ông Kim nói: “Khách sạn đang sửa chữa nên vũ trường tạm hoạt động ở 18 Hai Bà Trưng. Khi khách sạn sửa chữa xong sẽ chuyển về vị trí cũ… Về khoảng cách quá gần với di tích chùa Ông, Sở sẽ đề nghị chủ vũ trường thỏa thuận với đơn vị quản lý di tích và lấy ý kiến các hộ dân xung quanh, nếu không thống nhất được thì vũ trường phải tạm ngưng”.

“Ngày 25-1, Thanh tra Sở sẽ báo cáo vụ việc cho giám đốc Sở và chúng tôi sẽ có thông tin chính thức về vũ trường này” - ông Kim cho biết.

GIA TUỆ

Đo theo đường giao thông, từ cửa phòng khiêu vũ của vũ trường đến cổng trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước phải cách từ 200 m trở lên. Khoảng cách chỉ áp dụng trong các trường hợp trường học, di tích lịch sử - văn hóa… có trước, chủ địa điểm kinh doanh đăng ký kinh doanh hoặc đề nghị cấp giấy phép kinh doanh sau.

(Theo Thông tư 3207/VBHN – BVHTTDL ngày 3-9-2013)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.