Vụ trung tá quân đội tử vong: Giám định xe hơi của cô giáo

(PLO)- Công an đã đưa chiếc xe hơi của cô giáo mang đến trình báo và chiếc xe máy của trung tá điều khiển bị tai nạn tử vong ra giám định các dấu vết trên hai xe để điều tra vụ tai nạn "bí ẩn". 

Sáng 8-1, Công an TP Vinh (Nghệ An) cùng cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ ông Nguyễn Văn Phương (Trung tá quân đội vừa nghỉ hưu) bị tai nạn tử vong “bí ẩn”.

Xe ô tô con và xe máy được đưa ra để chuẩn bị khám nghiệm. 

Chiều 7-1, Công an TP Vinh đã phối hợp cùng VKSND cùng cấp và cơ quan chức năng thực hiện khám nghiệm xe ô tô con mang BKS đăng ký ở tỉnh Hà Tĩnh 38A- 031... và xe máy 37B1- 897... Xe máy là của ông Phương (trú xã Nghi Đức, TP Vinh) điều khiển trong vụ tai nạn khiến ông Phương thiệt mạng. Còn chiếc xe ô tô con là của cô Xuân (giáo viên THCS ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) mang đến trình báo xe bị móp hỏng, tróc sơn phía sau.

Công an cũng mời vợ, con người thân của ông Phương và mời cô Xuân đến chứng kiến công tác khám nghiệm và ký vào biên bản. Trước khi thực hiện công tác khám xe, cô Xuân được yêu cầu tự lái xe ô tô con trên từ nhà để xe có mái xe của Đội CSGT Công an TP Vinh ra sân.

Các cán bộ, chiến sĩ đã khám, đo, xem xét từng dấu vết, vết xước trên xe ô tô và cả xe máy.

Như Plo.vn đã đưa tin, chiều 22-12-2018, Ông Phương chạy xe máy đi liên hoan kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ở xã Nghi Đức. Đến tối, ông chạy xe máy trên đường về nhà thì bị tai nạn đoạn gần doanh trại bộ đội công binh, thuộc địa phận xã Nghi Đức.

Người dân phát hiện ông nằm một mình giữa đêm lạnh đã gọi người thân đưa ông đến BV đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu. Sau đó, ông Phương được chuyển sang BV Hữu nghị Đa khoa rồi chuyển ra Hà Nội nhưng đến sáng 24-12-2018, ông trút hơi thở cuối cùng.

Theo người thân ông Phương, sau khi xảy ra vụ tai nạn, người gây tai nạn đã dọn hiện trường, không cứu người mà lên xe bỏ đi bỏ mặc ông nằm trong tiết trời rét buốt. Người nhà và công an cũng thu giữ được một số mảnh vỡ ô tô rơi tại hiện trường.

Đoạn đường xảy vụ tai nạn thương tâm. 

Sau khi báo đăng, sáng 26-12-2018, cô Xuân đến công an trình báo: Vào thời gian, thời điểm ông Phương bị tai nạn, cô có đi ô tô con và có dừng, đỗ bên đường. Hôm sau về kiểm tra xe có bị móp, tróc sơn phía sau và đưa xe đến công an... xem xét. Thời gian qua, cô Xuân cùng chồng (công tác trong quân đội) đã nhiều lần đến gia đình ông Phương thắp hương cho ông.

Sáng 28-12-2018, Công an TP Vinh đã mời đại diện gia đình ông Phương và cô Xuân lên để thực hiện khám xe hơi, xe máy và để thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Tại sân của Đội CSGT Công an TP Vinh, cô Xuân trò chuyện, trao đổi cùng vợ con của ông Phương và mọi người. Theo cô Xuân chiều 22-12, chồng cô Xuân đi về nhà trước, còn cô Xuân sau đó điều khiển ô tô con đi về và có biết xe máy (của ông Phương - NV) va chạm với ô tô con của mình, nhưng hoảng quá nên lái xe về nhà luôn. Công tác khám xe tạm hoãn đến chiều 7-1.

Trong đêm 22-12- 2018 (xảy ra vụ tai nạn) chiếc xe ô tô con trên có đưa lên gara ở TP Vinh nhằm để sửa xe.

Hiện Công an TP Vinh đang tiếp tục tạm giữ chiếc xe ô tô con và chiếc xe máy để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.