Vụ trúng đấu giá ‘đất ảo’ ở Quảng Ngãi: Tỉnh tiếp tục yêu cầu xã xử lý

(PLO)- Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chuyển đơn, yêu cầu UBND xã Bình Sơn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân về việc trúng đấu giá nhưng không có đất trên thực địa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-4, Ban Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị UBND xã Bình Sơn kiểm tra, giải quyết dứt điểm đơn kiến nghị của ông Đặng Huy Dũng (trú thôn 2, xã Bình Sơn).

Theo văn bản số 163/TCD, ông Dũng phản ánh việc UBND xã Bình Sơn chưa giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan đến lô đất ông trúng đấu giá từ năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa được giao đất.

1000025732.jpg
Ông Đặng Huy Dũng đang chật vật đi tìm lô đất số 19 trúng đấu giá năm 2007. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cụ thể, ngày 5-10-2007, ông Dũng trúng đấu giá quyền sử dụng đất lô số 19, thửa 660, tờ bản đồ số 14, thuộc Khu dân cư Cây Trắc, thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (cũ), nay là xã Bình Sơn. Sau đó, ông được huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN). Tuy nhiên, lô đất này hiện không có trên thực địa.

Trước đó, ngày 22-12-2025, Ban Tiếp công dân tỉnh đã có phiếu chuyển đơn đến UBND xã Bình Sơn để giải quyết theo thẩm quyền. Dù vậy, vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm khiến công dân tiếp tục khiếu nại vượt cấp.

Để hạn chế tình trạng khiếu nại kéo dài, Ban Tiếp công dân tỉnh yêu cầu UBND xã Bình Sơn kiểm tra, chỉ đạo giải quyết đúng thẩm quyền, trả lời cho công dân và thông báo kết quả về Ban theo quy định.

Như PLO đã đưa tin, năm 2007, ông Dũng trúng đấu giá hai lô đất số 18 và 19 thuộc khu dân cư Cây Trắc. Năm 2008, ông được cấp GCN cho cả hai lô đất này.

Đến năm 2018, khi định xây nhà, ông Dũng mới phát hiện lô đất số 19 không có thực. Suốt nhiều năm qua, ông đi gõ cửa các cơ quan chức năng nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Tại buổi làm việc với UBND xã Bình Sơn, đại diện Phòng Kinh tế xã xác nhận qua kiểm tra hồ sơ và thực địa, khu dân cư Cây Trắc không tồn tại lô đất số 19 như trong GCN. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại cho rằng "chưa có cơ sở tham mưu hướng giải quyết" vì lô đất không tồn tại trên thực tế.

Hiện ông Dũng tiếp tục khiếu nại, yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc hy hữu này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.