Vụ tố xông vào nhà cướp 1 tỉ đồng: Công an nói không có phạm tội

(PL)- “Cơ quan CSĐT đã xác minh, điều tra thận trọng, khách quan và không thấy có dấu hiệu hình sự nên không khởi tố vụ án.

Vụ việc cũng được báo cáo lãnh đạo Huyện ủy” - Thượng tá Võ Hoàng Bắc, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước), khẳng định với phóng viên hôm 6-5 khi đề cập đến việc người dân tố cáo bị xông vào nhà cướp đi 1 tỉ đồng.

Trước đó, Công an huyện Hớn Quản có văn bản trả lời Pháp Luật TP.HCM về tố cáo của bà Vũ Thị Kim Oanh (phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, Bình Phước) bị ba người lạ xông vào nhà cướp tiền. Văn bản do Thượng tá Bắc khẳng định vụ việc không có dấu hiệu hình sự nên nếu bà Oanh có yêu cầu thì gửi đơn đến TAND huyện Hớn Quản để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Bà Oanh ấm ức cho rằng hoàn toàn không biết hai người đã xông vào nhà, cướp tiền trên tay bà. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Theo CSĐT, bà Bùi Thị Thúy (kế toán UBND xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước) vay của bà Oanh 1 tỉ đồng. Đến hạn, bà Thúy không có tiền trả nên mượn của hai người khác (ông T. và bà N.) 1 tỉ đồng với cam kết sẽ mượn tạm trong vòng 15 phút để trả cho bà Oanh. Sau đó, bà Oanh cho vay lại và bà Thúy trả lại tiền. Ông T., bà N. có đi theo bà Thúy đến nhà bà Oanh. Tuy nhiên, sự việc không diễn ra như lời bà Thúy, tức bà Oanh nhận được tiền rồi mang cất chứ không cho mượn lại nên ông T., bà N. chạy đến giật lại số tiền trên tay bà Oanh.

Công an huyện kết luận bà Oanh nhận tiền xong nhưng chưa giao lại cho bà Thúy giấy mượn tiền nên giao dịch trả nợ tiền chưa kết thúc. Nghĩa là lúc xảy ra sự việc, bà Oanh mới chỉ chiếm giữ 1 tỉ đồng chứ chưa có quyền sở hữu số tiền này. Cạnh đó, số tiền bà Thúy đem trả nợ vẫn thuộc quyền sở hữu của hai người - ông T., bà N. và do bà Thúy không thực hiện đúng cam kết (mượn trong 15 phút) nên hai người này xông vào lấy tiền trên tay bà Oanh là đúng.

Thượng tá Bắc khẳng định hành vi của ông T., bà N. không cấu thành tội phạm vì số tiền bà Oanh chiếm giữ không phải là tiền trả nợ của bà Thúy. Tiền này vẫn thuộc sở hữu của ông T., bà N. nên chuyện họ lấy lại từ tay bà Oanh không cấu thành tội cướp tài sản như tố giác. Vì vậy, Công an huyện Hớn Quản không khởi tố vụ án hình sự và VKS cùng cấp cũng thống nhất với quyết định này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.