Vụ 'thuốc cấm vượt biên': Tây Ninh chờ kết luận giám định để xử lý

(PLO)- Liên quan đến loại bài điều tra của Pháp Luật TP.HCM, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã kiểm tra nhiều điểm nghi vấn, phát hiện hàng nghìn đơn vị thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cấm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-12, liên quan loạt bài điều tra “Bóc trần đường đi thuốc cấm đội lốt thương mại điện tử” của nhóm phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Công Phước, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị đang chờ kết quả giám định từ Viện Kỹ thuật hình sự (C09).

z7281453476526_12e1874ff163823d7b70aeb4e52fd6f8.jpg
Thuốc cấm vượt biên: Tây Ninh chờ kết luận giám định để xử lý.

“Sau khi có kết quả giám định nếu phát hiện có hoạt chất thuộc danh mục cấm, hồ sơ sẽ được chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật” – ông Phước nói.

Theo ông, nhiều hoạt chất nằm trong danh mục cấm phải gửi đến các trung tâm giám định khác nhau nên mất nhiều thời gian. Chi cục QLTT vẫn thường xuyên đôn đốc, sớm có kết quả để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

36 kiện hàng được xác định thuộc cơ sở Dân Phát Tài, tất cả đều ghi người gửi tên “Nga”, địa chỉ giao hàng là “xã Đăk Ngo (1).jpg
Hàng chục kiện hàng được phát hiện tại kho bưu điện tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, từ đầu tháng 7-2025, PV Pháp Luật TP.HCM đã thâm nhập, ghi hình, theo dõi nhiều tuần liền, lần ra đường đi của các “thùng hàng đen” chứa hóa chất độc hại từ biên giới Campuchia đưa vào Việt Nam, rồi được hợp thức hóa qua hệ thống bưu điện để phân phối đi nhiều tỉnh.

Chiều 22-10-2025, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ PV, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương xác minh.

z7281451670118_83ccc8d03bad8afbeabd117a1b09bcbb.jpg
Kho hàng của ông NCN (39 tuổi, ngụ phường Tân Ninh) làm chủ.

17 giờ cùng ngày, Đội QLTT số 9 phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh kiểm tra cửa hàng vật tư nông nghiệp Dân Phát Tài (số 48 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Ninh). Cửa hàng do ông NCN (39 tuổi) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, khu trưng bày phía trước vẫn kinh doanh bình thường. Tuy nhiên, kho hàng phía sau, được thiết kế hai tầng có thang nâng, chứa số lượng lớn sản phẩm thuốc BVTV nước ngoài, nhiều thùng đã đóng sẵn để gửi khách.

Tầng hai chất đầy thùng carton chứa thuốc gốc Glyphosate và 2,4-D, các hoạt chất đã bị cấm tại Việt Nam từ năm 2021. Nhiều chai lọ không có hóa đơn chứng từ.

Ông N thừa nhận, “Biết là thuốc cấm nhưng khách đặt thì phải có hàng. Hàng này lấy bên Campuchia về, gửi qua bưu điện cho khách ở Tây Nguyên”- ông N nói.

Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra kho trung chuyển của Bưu điện tỉnh Tây Ninh (số 194 Tua Hai). Xe bưu cục đang bốc xếp nhiều thùng hàng của cơ sở ông N, trùng khớp với hành trình PV theo dõi trước đó.

z7281452047208_de212668d282e00c42b3136ecf713ab7.jpg

Kết quả kiểm tra phát hiện 36 kiện hàng liên quan cơ sở Dân Phát Tài, người gửi ghi “Nga”, địa chỉ “xã Đăk Ngo”, tuy nhiên địa danh này không tồn tại tại Tây Ninh. Toàn bộ tang vật được niêm phong, đưa về QLTT số 9.

Rạng sáng 23-10, Đội QLTT số 11 phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế khám xét một kho hàng tại xã Tân Đông, cách biên giới Campuchia khoảng 7 km, do bà NTTK (44 tuổi) làm chủ. Đây là điểm PV nhiều lần ghi nhận xe của ông N ra vào giao hàng.

z7281452189313_d74649082c9b36914be9a64d9074b6fd.jpg
Kho hàng của bà NTTK (44 tuổi) tại xã Tân Đông, cách biên giới Campuchia khoảng 7 km.

Trước thời điểm kiểm tra, chồng bà K đã di chuyển nhiều thùng thuốc sang nhà người em để “chứa tạm”. Khi lực lượng chức năng làm việc, bà K thừa nhận số hàng này lấy từ Campuchia, dùng để “xịt cỏ”, ai mua thì bán lại.

Kiểm tra kho ghi nhận mùi hóa chất nồng nặc, hàng chục thùng ghi “Made in China”, “Made in Cambodia”. Nhiều chai ghi trực tiếp hoạt chất 2,4-D, Glyphosate.

Qua kiểm tra, cả 3 kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thuốc BVTV có nguồn gốc nước ngoài, gồm 18 chủng loại khác nhau, tổng cộng hơn 6.100 đơn vị (chai, can, gói).

Tất cả đều còn nguyên, chưa qua sử dụng, nhưng nhiều loại không có nhãn phụ tiếng Việt như: NIPHOSATE 480SL (loại 900ml và 4,5 lít, xuất xứ Trung Quốc); NAD-SEDANA 600SL; CARBEN-KING 500SC; HELOSATE 48SL GLYPHOSAN 480SL; PARAQUAT DICHLORIDE; NAD FIPRONIL 500SC; BONUS GOLD 588EC; ACEPHAT-KING 75SP (gói 100g).

Các hoạt chất chủ yếu là Glyphosate, 2,4-D, Paraquat, đều thuộc danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam. Toàn bộ lô hàng hiện được niêm phong, phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.