Vụ thu hồi bằng cấp “dỏm” ở Bến Tre: thay đổi vào giờ chót

(PLO)- Tỉnh ủy Bến Tre đã chỉ đạo tạm dừng việc thu hồi bằng cấp của ông Lê Văn Hạng, huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre).

Liên quan đến vụ bằng cấp “dỏm” của ông Hạng, ngày 28-3, phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã ký Văn bản số 1379/UBND-VHXH gửi Sở GD&ĐT tỉnh, yêu cầu sở này phối hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành thu hồi và báo cáo về tỉnh trước ngày 8-4.

Tuy nhiên đến thời điểm trên, Tỉnh ủy Bến Tre đã chỉ đạo tạm dừng việc thu hồi bằng cấp của ông Hạng, chờ xem xét lại...

Tỉnh ủy Bến Tre đã có công văn cho phép Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT thu hồi bằng “dỏm” nhưng sau đó cũng chính cơ quan này lại chỉ đạo tạm dừng để xem xét lại.  Ảnh: T.PHÚC

Điều khiến lãnh đạo UBND tỉnh và dư luận ngạc nhiên là trước đó Tỉnh ủy có công văn hồi đáp, cho biết ông Hạng không thuộc diện Tỉnh ủy quản lý. Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT thu hồi bằng cấp của ông Hạng theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến giờ chót lại có thay đổi bất ngờ.

Lý giải về việc này, ông Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cho biết có nhận được đề nghị từ phía Huyện ủy Mỏ Cày Bắc, xem xét lại chủ trương thu hồi bằng cấp của ông Hạng...

“Để tránh xảy ra xung đột về quan điểm xử lý giữa lãnh đạo cấp tỉnh và huyện, nên chúng tôi mới chỉ đạo tạm dừng để bàn bạc thêm…” - ông Hạo thông tin. Trong khi phía UBND tỉnh vẫn khẳng định: Bằng tốt nghiệp BTPT (bằng cấp 3) của ông Hạng đang sử dụng là trái pháp luật, không thể không thu hồi.

Như chúng tôi đã thông tin, trước khi chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc (nhiệm kỳ 2015-2020), ông Hạng được cơ cấu bầu vào BCH thì có đơn tố cáo ông chưa tốt nghiệp THCS nhưng lại có bằng tốt nghiệp BTPT và có bằng cử nhân KHXH, bằng cao cấp chính trị. Vụ việc để kéo dài một năm trôi qua, bằng "dỏm" trên vẫn chưa được thu hồi và chưa xử lý các cá nhân có liên quan.                                                                                 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.