Vụ THA chuyển “nhầm” gần 16 tỉ đồng: NH chỉ đồng ý trả lại gần 5 tỉ đồng

(PL)- Chấp hành viên thụ lý là phó cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai đã bị cách chức.

“Những ngày qua Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đồng Nai liên tục họp với phía ngân hàng để giải quyết dứt điểm số tiền chuyển “nhầm”. Số tiền chuyển đã hơn ba năm nay nên ngân hàng gặp khó vì phải làm việc với cơ quan thuế để hoàn trả khoản thuế trước đây và nhiều khoản tiền liên quan khác…”. Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Cục THADS tỉnh Đồng Nai cho biết như trên.

Cũng theo vị này, qua nhiều lần làm việc, phía ngân hàng có ý trả lại số tiền gần 16 tỉ đồng. “Tại thời điểm chuyển tiền trước đây, Công ty Rượu sâm panh Matxcơva phải thi hành tám bản án. Sau đó THADS Biên Hòa thụ lý thêm 86 vụ việc THA về tiền lương, tiền của công nhân và án phí. Vì vậy THADS tỉnh Đồng Nai phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để có phương hướng giải quyết hợp lý nhất về việc THA trong vụ này” - vị này nói.

Trước đó phòng Pháp chế Ngân hàng VietinBank cho rằng theo thứ tự ưu tiên, phía VietinBank không hoàn trả 16 tỉ đồng nhưng Tổng cục THADS khẳng định: Ngân hàng không hoàn trả tiền là không đúng với quyết định của bản án; ngân hàng không được ưu tiên thanh toán mà phải có nghĩa vụ hoàn trả gần 16 tỉ đồng cho Cục THADS tỉnh Đồng Nai để chi trả cho bản án khác.

Theo ông Lê Hoàng Sơn, Giám đốc VietinBank Chi nhánh KCN Biên Hòa, phía ngân hàng sẽ hoàn trả nhưng chỉ hoàn trả một phần trong tổng số tiền gần 16 tỉ đồng. Theo tính toán phân chia tỉ lệ phần trăm và số tiền các chủ nợ được hưởng, ngân hàng chỉ phải hoàn trả cho THADS tỉnh Đồng Nai hơn 4,8 tỉ đồng để tiến hành chia cho bảy bản án còn lại.

Như chúng tôi đã phản ánh, Công ty Rượu sâm panh Matxcơva (KCN Biên Hòa 2) thua lỗ, bị kiện và năm 2010 Cục THADS tỉnh Đồng Nai phát mại toàn bộ tài sản của doanh nghiệp. Sau khi trừ những chi phí đấu giá, Cục THADS tỉnh Đồng Nai chuyển hơn 34 tỉ đồng cho VietinBank KCN Biên Hòa (một trong những chủ nợ của công ty). Trong khi giá trị tài sản thế chấp tại ngân hàng này được ưu tiên thanh toán trong tổng số tiền bán tài sản kê biên là hơn 18 tỉ đồng…

Được biết vì hành vi “chuyển nhầm tiền”, chấp hành viên thụ lý vụ này là phó cục trưởng THADS tỉnh Đồng Nai đã bị cách chức.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.