Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Nơi tiếp dân của Công an xã đã sửa chữa xong

(PLO)- Sau khi trụ sở UBND xã, nơi tiếp dân của Công an xã Ea Tiêu hoàn thành sửa chữa đã tiếp đón hàng trăm hộ dân đến làm việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Nơi tiếp dân của Công an xã đã sửa chữa xong

Ngày 21-6, trao đổi với PLO Trung tá Võ Văn Sang, Trưởng Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết đã sửa chữa xong phòng tiếp dân.

Xe máy của người dân đậu kín sân trụ sở UBND xã Ea Tiêu. Ảnh: VŨ LONG

Xe máy của người dân đậu kín sân trụ sở UBND xã Ea Tiêu. Ảnh: VŨ LONG

Sáng cùng ngày, PV đã có mặt ở trụ sở UBND xã Ea Tiêu và chứng kiến đông đảo người dân đến làm việc. Theo đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, xe máy, ô tô của người dân đã đậu kín sân của UBND xã này.

Người dân xã Ea Tiêu ngồi kín hội trường UBND xã. Ảnh: VŨ LONG

Người dân xã Ea Tiêu ngồi kín hội trường UBND xã. Ảnh: VŨ LONG

Ông Dương Văn Thụ (ngụ thôn 9, xã Ea Tiêu) chia sẻ ông là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn giao dịch với ngân hàng chính sách xã hội nên ông đại diện cho 54 hộ vay vốn ngân hàng để làm ăn.

Người dân xã Ea Tiêu làm thủ tục liên quan đến vay vốn ở Ngân hàng chính sách xã hội. Ảnh: VŨ LONG

Người dân xã Ea Tiêu làm thủ tục liên quan đến vay vốn ở Ngân hàng chính sách xã hội. Ảnh: VŨ LONG

“Theo quy định, ngày 21 hàng tháng là đến UBND xã Ea Tiêu để thực hiện công việc giao dịch, giải quyết cho dân trong thủ tục vay vốn để làm ăn. Tư tưởng và suy nghĩ của chúng tôi hoàn toàn thoải mái, không còn tâm lý lo lắng sau hôm bị nhóm đối tượng tấn công hôm 11-6” - ông Dương Văn Thụ cho hay.

Người dân tại các quầy giao dịch của ngân hàng. Ảnh: VŨ LONG

Người dân tại các quầy giao dịch của ngân hàng. Ảnh: VŨ LONG

Tương tự, ông Ma Tâm là Tổ trưởng Tổ vay vốn buôn Ê Bung, xã Ea Tiêu cho biết ông đại diện cho 250 hộ dân để giao dịch với ngân hàng. “Hôm nay, người dân đến phiên phải trả lãi suất cho ngân hàng. Các dân ở buôn được vay vốn ưu đãi từ ngân hàng để chăm sóc cây cà phê, tiêu. Chúng tôi đến đây giao dịch không còn tâm lý hoang mang, lo lắng nữa” - ông Ma Tâm chia sẻ.

Phòng một cửa của UBND xã Ea Tiêu từng bị nhóm đối tượng tấn công bằng bom xăng, nay đã được sửa chữa xong. Ảnh: VŨ LONG
Phòng một cửa của UBND xã Ea Tiêu từng bị nhóm đối tượng tấn công bằng bom xăng, nay đã được sửa chữa xong. Ảnh: VŨ LONG

Theo quan sát của PV, hiện phòng giao dịch một cửa UBND xã và khu vực làm hồ sơ Công an xã Ea Tiêu cơ bản đã hoàn thành sửa chữa. Người dân cũng đã đến đây giao dịch. Riêng trụ sở chính của UBND xã đang sơn sửa lại mới hơn.

Người dân đến làm việc tại phòng tiếp dân Công an xã Ea Tiêu. Ảnh: VŨ LONG

Người dân đến làm việc tại phòng tiếp dân Công an xã Ea Tiêu. Ảnh: VŨ LONG

Trung tá Võ Văn Sang, Trưởng Công an xã Ea Tiêu, cho biết sau sự việc xảy ra hôm 11-6, công an xã đã mượn hội trường UBND xã để làm nơi tiếp dân. “Phòng tiếp dân cơ bản đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hôm 19-6. Người dân đến đây làm nhiều thủ tục về khai báo cư trú, đăng ký phương tiện…”- Trung tá Sang cho hay.

Phòng một cửa trụ sở UBND xã Ea Tiêu đã hoàn thành sửa chữa. Ảnh: VŨ LONG

Phòng một cửa trụ sở UBND xã Ea Tiêu đã hoàn thành sửa chữa. Ảnh: VŨ LONG

Cách trụ sở UBND xã Ea Tiêu không xa, người dân địa phương vẫn đến nhà văn hóa UBND xã Ea Ktur để làm các thủ tục liên quan.

“Tôi công tác ở thị xã Buôn Hồ. Hôm nay tôi đi làm thủ tục khai tử cho em trai để làm cấp đổi bìa (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hỗ trợ cho mẹ già. Nhà tôi cách trụ sở UBND xã Ea Ktur 4 km. Hiện không chỉ cá nhân tôi mà hàng nghìn hộ dân khác đều cảm thấy an toàn khi đi làm việc tại xã. Mọi việc đã bình yên trở lại rồi” - bà Hoàng Thị Đức (42 tuổi, ngụ xã Ea Ktur) cho hay.

Người dân xã Ea Ktur làm thủ tục ở UBND xã. Ảnh: VŨ LONG

Người dân xã Ea Ktur làm thủ tục ở UBND xã. Ảnh: VŨ LONG

Ông Nguyễn Kim May, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, cho biết những ngày qua công tác tiếp dân, giao dịch của xã đều diễn ra bình thường. Người dân không còn lo lắng khi đi làm ở xã.

Vụ tấn công ở Đắk Lắk: Cha vợ kể chuyện cùng con rể truy bắt đối tượng trốn trong rẫy

Vụ tấn công ở Đắk Lắk: Cha vợ kể chuyện cùng con rể truy bắt đối tượng trốn trong rẫy

(PLO)-  Đêm 11-6, sau khi tấn công trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, nhóm đối tượng chạy sang địa bàn xã Ea Ninh (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) lẩn trốn, một số chạy vào rừng và trốn trong rẫy của người dân. Ông T.T.L (63 tuổi, ngụ xã Ea Ninh) sau khi biết thông tin nhóm đối tượng đang lẩn trốn ở địa bàn đã cùng con rể ra rẫy cà phê để tìm kiếm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.