Vụ tai biến khi chạy thận: 'Vô cùng đau xót!'

(PLO)- Trước sự ra đi của 7 bệnh nhân vụ tai biến khi chạy thận ở BV đa khoa tỉnh Hòa Bình, các bác sĩ của BV này chia sẻ đây là sự việc vô cùng đau xót.

Như Báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vụ tai biến trong lúc chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29-5 vừa qua đã khiến 7 người tử vong. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tích cực cứu chữa các bệnh nhân còn lại, đồng thời điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ về biến cố này, ThS.BS Hoàng Công Tình, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực BV đa khoa tỉnh Hòa Bình, một trong những người trực tiếp cấp cứu cho các bệnh nhân bị tai biến, chia sẻ đây là sự việc vô cùng đau xót.

BS Tình cho biết giữa các bác sĩ và bệnh nhân trong vụ tai biến đều gắn bó với nhau từ rất lâu

Theo BS Tình, bệnh nhân thông thường có thể ít tiếp xúc với bác sĩ, nhưng với những bệnh nhân chạy thận, một ngày có thể gặp 1-2 lần. Trường hợp nặng điều trị tại viện tới cả gần 10 năm.

Người mắc bệnh mãn tính thường rơi vào trạng thái trầm cảm, chán nản nhiều trường hợp không muốn bỏ cuộc, nhưng bác sĩ đều động viên bệnh nhân suy thận mạn tiếp tục.

Cũng vì thế, bác sĩ nhiều khi nhớ hết cả tên tuổi, địa chỉ, hoàn cảnh gia đình, tâm lý bệnh nhân,… nên tình cảm rất gắn bó.

“Sự cố xảy ra, chúng tôi vô cùng đau xót, nỗi đau cũng không thua kém gì người nhà của họ. Bởi chúng tôi coi những bệnh nhân này như chính người nhà của mình, giống như mất đi một phần rất quan trọng, rất to lớn” – BS Tình chia sẻ.

Một bệnh nhân đang được cấp cứu tại BV đa khoa TP Hòa Bình

Thời điểm xảy ra vụ tai biến, 7 bệnh nhân bị nặng nhất không ra đi cùng lúc vì diễn biến bệnh của mỗi bệnh nhân khác nhau. Tất cả đều được cấp cứu nhưng có người quá nặng nên tử vong sớm hơn.

“Mỗi bệnh nhân ra đi là một nỗi đau đọng lại. Tôi có thể nhớ tên từng người, họ ở đâu, điều kiện ra sao… Có những khi trời mưa, họ phải đạp xe đạp, bắt xe buýt tới BV để lọc… Tất cả đều không thể quên, nó giống như một cơn ác mộng vậy. Nhưng ác mộng này trở thành sự thực” – vị phó khoa nói.

Cũng theo BS Tình, từ khi xảy ra chuyện, ông và các nhân viên chưa gặp phải phản ứng tiêu cực nào từ phía người nhà các nạn nhân. Có người thì trách móc, có người hỏi, thậm chí là có chút cảm xúc mạnh, nhưng tuyệt nhiên chưa ai nặng lời hay xúc phạm bác sĩ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.