Vụ sổ đỏ nhà 'vua Mèo' cấp cho Phòng VHTT: Bộ về Hà Giang

(PLO)- Đó là thông tin từ Chánh Văn phòng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Thái Bình sau khi có ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với dinh thự họ Vương (thường được gọi là nhà của vua Mèo) ở Hà Giang.

Theo ông Bình, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên về Hà Giang để nắm tình hình. Khi có kết quả, Bộ sẽ báo cáo Chính phủ cũng như công bố rộng rãi để dư luận quan tâm được biết. 

Được biết ngày 21-8, tỉnh Hà Giang đã họp kiểm tra lại hồ sơ để báo cáo những vấn đề xung quanh đến kiến nghị của gia đình họ Vương về di tích này.

Trước đó, trong đơn kiến nghị của ông Vương Duy Bảo, đại diện cho con cháu dòng họ nhà họ Vương, cho biết tòa dinh thự họ Vương được Bộ Văn hóa- Thông tin công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1993.

Ông Bảo cho hay tháng 3-2002, bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin (khi đó là ông Phạm Quang Nghị) đã ra văn bản khẳng định quyết định công nhận di tích của Bộ không phải là quốc hữu hóa quyền sở hữu ngôi nhà của những người trong gia đình được quyền thừa kế hợp pháp.

Tuy nhiên, năm 2012, UBND tỉnh Hà Giang đã cấp sổ đỏ cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn sử dụng lâu dài mảnh đất gắn liền với tòa dinh thự họ Vương.

Tháng 6-2018, ông Vương Duy Bảo đại diện cho con cháu dòng họ Vương đã có đơn gửi Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên đề nghị làm rõ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đối với khu di tích dinh thự họ Vương.

Sau đó, Bộ VH-TT&DL đã chuyển đơn này đến tỉnh Hà Giang và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đề nghị trả lời. Tháng 7-2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang có văn bản xác nhận khu dinh thự họ Vương đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn. Đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang khẳng định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phòng Văn hóa Thông tin là “hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật”.

Trong khi đó, ông Vương Duy Bảo cho rằng việc tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với tòa dinh thự họ Vương của gia đình ông là sai luật và bất hợp lý. Theo ông, sổ đỏ dinh thự phải cấp cho những người dòng họ Vương đã sinh sống ở đó hàng trăm năm nay.

Vừa qua, ngày 16-8, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang, Bộ VH-TT&DL báo cáo quá trình xử lý, giải quyết kiến nghị của ông Bảo trước ngày 31-8.

Nhà của vua Mèo được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là điểm du lịch nổi tiếng. Tòa dinh thự có diện tích khuôn viên gần 3.000 m2, có kiến trúc độc đáo thu hút nhiều khách tham quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.