Vụ sạt, trượt đất đá ở Sóc Sơn: Nhiều công trình vi phạm đất rừng

(PLO)- Lãnh đạo huyện Sóc Sơn, Hà Nội thừa nhận có hiện tượng xây dựng trái phép xâm phạm đất rừng dọc tuyến đường bị sạt trượt vùi lấp nhiều ô tô hôm 4-8.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-8, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nọi cho biết huyện đã cho phương tiện đào cắt ngang 4-5 điểm ở đường bê tông gần xóm Ban Tiện, thôn Phù Ninh, xã Minh Phú.

Đây là nơi xảy ra vụ sạt, trượt đất đá do trận mưa lớn sáng ngày 4-8, khiến cả chục chiếc ô tô bị bùn đất vùi lấp.

Lộ nhiều công trình xây dựng vi phạm đất rừng tại khu vực đường bê tông bị sạt lở đất ở xóm Ban Tiện, thôn Phù Ninh, xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) vào ngày 4-8.

Lộ nhiều công trình xây dựng vi phạm đất rừng tại khu vực đường bê tông bị sạt lở đất ở xóm Ban Tiện, thôn Phù Ninh, xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) vào ngày 4-8.

Ông Ngọc cho hay, khu vực này có sự chồng lấn, xen kẽ giữa đất rừng và đất ở. Tại đây có một số công trình xây dựng, homestay do người dân tự ý xây dựng. Tuyến đường xảy ra sự cố đất đá sạt lấp là do các hộ dân này tự ý làm và không nằm trong quy hoạch, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Nhiều xe ô tô bị vùi lấp tại tuyến đường bê tông xóm Ban Tiện, thôn Phù Ninh, xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vào sáng ngày 4-8.

Nhiều xe ô tô bị vùi lấp tại tuyến đường bê tông xóm Ban Tiện, thôn Phù Ninh, xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vào sáng ngày 4-8.

Cũng theo lãnh đạo huyện Sóc Sơn, xã Minh Phú có ba tuyến đường bê tông do người dân xây dựng tự phát. Lực lượng chức năng của huyện, xã đã thực hiện cưỡng chế phá dỡ hai tuyến.

“Riêng đối với tuyến đường này, sau khi xảy ra vụ sạt lở đất, chính quyền địa phương đã huy động phương tiện vào phá dỡ” - ông Ngọc cho hay.

Chính quyền địa phương cho máy xúc cưỡng chế phá dỡ tuyến đường bê tông do người dân tự ý xây dựng tại xóm Ban Tiện, thôn Phù Ninh, xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) vào ngày 7-8.

Chính quyền địa phương cho máy xúc cưỡng chế phá dỡ tuyến đường bê tông do người dân tự ý xây dựng tại xóm Ban Tiện, thôn Phù Ninh, xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) vào ngày 7-8.

Về việc các công trình kiên cố, homestay ở xóm Bàn Tiện có vi phạm đất rừng hay không, ông Ngọc nhấn mạnh: “Chắc chắn là vi phạm, vì nằm trong quy hoạch đất rừng. Tuy nhiên, khu vực này cũng có một phần đất ở. Hiện nay huyện Sóc Sơn đang cho rà soát để phân định ranh giới đất ở và đất rừng”.

Chính quyền địa phương treo biển cảnh báo tại tuyến đường bị sạt lở ở xóm Ban Tiện, thôn Phù Ninh, xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội).

Chính quyền địa phương treo biển cảnh báo tại tuyến đường bị sạt lở ở xóm Ban Tiện, thôn Phù Ninh, xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội).

Riêng với công trình nằm ở vị trí cao nhất của ngọn núi bị sạt lở ngày 4-8, ông Phạm Quang Ngọc cho biết, từ tháng 8-2022, huyện đã có biện pháp cưỡng chế nhưng chủ nhà có đơn xin tạm hoãn, do có người bị bệnh nặng. Nhưng đến tháng 8 này, huyện sẽ tiếp tục cưỡng chế.

Nhiều công trình xây dựng kiên cố, homestay mọc lên sát tuyến đường bị sạt lở ở xóm Ban Tiện, thôn Phù Ninh, xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội)

Nhiều công trình xây dựng kiên cố, homestay mọc lên sát tuyến đường bị sạt lở ở xóm Ban Tiện, thôn Phù Ninh, xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội)

Lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn cho biết, nguyên nhân vụ đất đá vùi lấp hàng loạt ô tô xảy ra ngày 4-8 được xác định do lượng nước lớn tập trung ở đường cứu hoả, chảy tràn sang đường, đổ xuống taluy gây sạt lở. Khi lượng nước đổ dồn từ trên cao kéo theo bùn cát, đất đá dồn về điểm trũng, vùi lấp nhiều ô tô.

Liên quan các công trình vi phạm tại khu vực này, Chủ tịch UBND xã Minh Phú Nguyễn Huy Du cho hay hiện căn nhà trên lưng chừng đồi không có người ở. Do đã quá thời hạn cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng đối với hộ gia đình này nên trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ thiết lập lại hồ sơ để có biện pháp xử lý.

“Hộ gia đình này có vi phạm vào năm 2021. Hồ sơ thiết lập năm 2021 thể hiện hộ gia đình này tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp”, ông Du cho hay.

Trận mưa lớn vào sáng ngày 4-8 đã làm sạt lở đất, đá xuống tuyến đường bê tông dân sinh xóm Ban Tiện, thôn Phù Ninh, xã Minh Phú, thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Vụ sạt lở khiến nhiều chiếc ô tô đậu dọc con đường bị bùn đất lấp ngang thân xe, bánh xe.

Báo cáo sau đó của UBND huyện Sóc Sơn cho biết khu vực xói lở có một tuyến đường bê tông dài khoảng 600m, rộng 6,0m và có độ dốc rất lớn chạy từ đỉnh núi tiếp giáp đường phòng chữa cháy.

Tại thời điểm kiểm tra của huyện Sóc Sơn vẫn có hiện tượng khá nhiều nước chảy từ trên đỉnh núi theo mặt đường bê tông xuống chân dốc kéo theo nhiều đất, đá.

Qua khảo sát, chính quyền địa phương cảnh báo nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn kéo dài, đặc biệt là khi lượng mưa trên 100m, với tuyến đường ở khu cực có độ dốc cao như vậy sẽ tiếp tục hình thành dòng chảy mạnh, uy hiếp trực tiếp đến an toàn về tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực.

Vì vậy, từ hôm qua đến hôm nay, 7-8, chính quyền địa phương đã huy động người, phương tiện cưỡng chế phá dỡ tuyến đường bê tông, tạo thành 4-5 điểm cắt ngang để thoát nước mưa, đảm bảo an toàn cho tài sản, tính mạng người dân trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.