Vụ sạt lở bờ kè sông Cần Thơ: Lại tiếp tục xảy ra sự cố

(PLO) -  Trưa 23-3, theo phản ánh của người dân, trong khoảng 8 ngày vừa qua, một đoạn kè thuộc dự án kè sông Cần Thơ – bờ Cái Răng đang trong quá trình thi công nhưng xảy ra sự cố nên nhà thầu phải che chắn lại để tiến hành xử lý bằng cách móc hết cát san lấp phía trong tường kè ra để gia cố tường kè. 

Ngay sau đó, PV báo Pháp luật TP.HCM có mặt tại hiện trường. Theo ghi nhận, đoạn kè xảy ra sự cố nói trên thuộc khu vực 4, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ và đây là là đoạn thuộc gói thầu số 7. Nhà thầu cho che bạt  và đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm ở hai đầu của đoạn kè đang xử lý sự cố.

Cát trong thân kè được móc ra hết. Ảnh: GIA TUỆ

Phần trên mái kè của khu vực này có 2-3 vị trí đã bị khoan phá vỡ lớp bê tông để trơ ra phần cốt thép bên trong, có chỗ đã được lấy bao tải che lại, có chỗ mới phá dỡ chưa kịp che. Phần cát san lấp kè đã bị bốc dỡ toàn bộ để lộ ra phần thân tường kè và tại công trường chưa thấy có công nhân tiến hành gia cố hay thi công.   

Trưa 23-3, PV Báo Pháp luật TP.HCM liên lạc qua điện thoại với ông Lê Minh Cường – Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình TP Cần Thơ – chủ đầu tư dự án kè sông Cần Thơ để hỏi vì sao đọan kè nói trên phải che chắn lại và đặt biển cảnh báo nguy hiểm đồng thời phải móc ra gia cố? Phải chăng do nứt?

Ông Cường cho biết:  “Không.  Cái đó không có gì hết em. Nhà thầu thi công đào đất phía trong thì phát hiện bùn nó yếu, bên ngoài nó xói. Nhà thầu thi công đang cùng thiết kế xử lý thôi. Chứ không sự cố gì hết”. Khi PV thông tin là ghi nhận tại hiện trường thi công thấy phần trên đỉnh tường kè có một số vị trí phải đập, khoan phần trên cùng và có chỗ giống vết nứt được che lại, thì ông Lê Minh Cường nói: “Cái đó không phải là nứt mà là khe co giãn. Khi nhà thầu đang thi công và kiểm tra lại thấy sườn không thẳng nên phải phá làm lại cho thẳng và xử lý cừ tràm bên trong vì đất yếu.  Nghĩa là chỗ này đang thi công và cục bộ vị trí đoạn kè này bị xói lở, đất nó yếu thì phải cùng tư vấn thiết kế có phương án gia cố khắc phục”.

Nhà thầu dùng bảng tạm để ghi mấy chữ cảnh báo. Ảnh: GIA TUỆ

Về thông tin PV phản ánh  phần taluy phía ngoài thân kè – phần tiếp giáp bờ sông có khoảng cách so với thân kè  chứ không dính liền như các đoạn khác, ông Cường giải thích  nguyên đoạn này là đường cong ngay đoạn sông sông và xói lở nên phải xử lý thả rọ đá làm dài ra nhằm gia cố. “Khu vực này xói lở nhiều nhất và đây là đoạn thuộc gói thầu số 7 do Công ty Vạn Cường thi công. Việc thi công cũng như xử lý  chắc 1 tháng nữa là xong” – ông Cường nói.

Dự án kè sông Cần Thơ có chiều dài hơn 10,2 km, gồm tám gói thầu xây lắp kè và hai gói thầu công viên sau kè với tổng mức đầu tư 711 tỉ đồng. Tại dự án này, cách nay gần 2 năm từng xảy ra sự cố.

Cụ thể là vào khoảng 2 giờ 30 rạng sáng 30-5-2013, một đoạn kè dài hơn 40m, đoạn ngang qua phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng (Cần Thơ) bất ngờ bị sạt lở làm mất điện trong khu vực và cắt đường đi của hàng trăm hộ dân. Đoạn kè bị sạt ăn sâu vào bên trong 14-16 m làm mất khoảng 40 m đường nằm phía trong bờ kè và nhấn chìm một chiếc ghe trọng tải hơn năm tấn neo phía ngoài thân kè.  

Cơ quan chức năng sau đó xác định nguyên nhân chính gây ra sạt lở bờ kè là do nhà thầu thi công tập kết vật liệu có tải trọng tập trung lớn phía sau tường kè vượt quá hoạt tải thiết kế cho phép trong điều kiện thực tế công trình chưa thi công hoàn thiện. Từ đó dẫn đến hai phân đoạn bị mất ổn định tổng thể,  gây sạt lở.

Sau đó, cơ quan chức năng cũng xác định nhà thầu thi công là người có lỗi gây ra sự cố công trình có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và các chi phí có liên quan. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.