Vụ sập tường ở Vĩnh Long: 1 người thoát chết gãy 10 xương sườn

(PLO)- Hai nạn nhân bị thương trong vụ sập tường thì có một người bị gãy đến 10 xương sườn.

Liên quan đến vụ sập tường ở Vĩnh Long khiến 6 người tử vong, sáng 16-3, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan này đang phối hợp với Bộ xây dựng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn. 

Về tình trạng các nạn nhân, Bác sĩ CKII, Đặng Văn Hội, Phó giám đốc Bệnh viện Xuyên Á (Vĩnh Long) cho biết hôm qua bệnh viện có tiếp nhận cấp cứu một nạn nhân trong vụ tai nạn là anh Nguyễn Văn Dũng (46 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng có vết thương ở đầu sâu đến sọ nhưng không chấn thương sọ não; ngực gãy 8 xương sườn trái và 2 xương sườn phải; dập phổi; vỡ cơ hoành trái; dập ruột; rách mạc treo.

“Đặc biệt, nguy hiểm nhất là vết thương ở xương chậu (vỡ khung chậu), bệnh nhân hôn mê hoàn toàn. Trải qua hai cuộc phẫu thuật, sáng nay bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc được, huyết áp tạm ổn và còn thở máy. Tuy nhiên các bác sĩ cần phải tiếp tục được theo dõi có dấu hiệu nhiễm trùng, suy thận hay không”, bác sĩ Hội cho hay.

Còn TS.BS Hồ Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết bệnh viện đang làm thủ tục chuyển một bệnh nhân trong vụ tai nạn lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Đó là anh Nguyễn Văn Thọ (46 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, tổn thương ổ cối xương chậu, gãy 1/3 xương đùi. 

“Các bác sĩ cấp cứu, điều trị kịp thời hiện sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn và chuẩn bị chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị”, bác sĩ Hằng Thông tin.

Như PLO.VN đã đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 15-3, nhóm công nhân đang thi công công trình nhà tiền chế cho Công ty TNHH BOHSING ( có địa chỉ ở KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) thì bất ngờ bức tường (cao khoảng 10 mét) đổ sập.  

Hậu quả khiến sáu người tử vong và hai người bị thương nặng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.