Vụ sập trạm xăng đang xây dựng: Xác định danh tính hai công nhân thiệt mạng

(PLO)- Chiều nay (9-12), xảy ra vụ sập công trình đang thi công xây dựng trạm xăng dầu thuộc địa bàn xã miền núi Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) khiến nhiều người bị vùi lấp, hai người chết.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính hai công nhân thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo là anh Nguyễn Văn Tuấn (trú xã Sơn Kim 1) và ông Nguyễn Văn Hường (trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn). 

Lúc 18 giờ chiều nay, ông Hoàng Văn Thư, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 cho biết thêm: "Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn cơ bản gần xong. Hiện tại xác định có hai người thiệt mạng và 7 người bị thương. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang làm phần cuối xem có sót người nào trong đống đổ nát nữa không". 

Theo ông Võ Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, phía đơn vị thi công công trình báo cáo đã tìm được hết người bị nạn. Tuy nhiên lực lượng chức năng đang tháo dỡ đống đổ nát ra để tìm kiếm. Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có mặt tại hiện trường để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn và lập hồ sơ để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo người dân và lãnh đạo UBND xã Sơn Kim 1, vụ tai nạn lao động sập công trình xảy ra khoảng 13 giờ 30 chiều 9-12, khi các thợ xây dựng đang tiến hành xây dựng và đổ bê tông mái công trình.

Hiện trường vụ sập công trình

Ông Hoàng Văn Thư, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, cho biết: "Có khoảng năm người bị thương đã được tìm thấy và đã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện tại đang tập trung công tác cứu nạn. Lực lượng công an, bộ đội và biên phòng đã có mặt tại hiện trường cùng lực lượng chính quyền địa phương khẩn trương công tác cứu hộ, cứu nạn. Còn một vài người đang bị vùi lấp chưa tìm được".

Theo lãnh đạo BV Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, có năm người bị thương đưa đến BV cấp cứu, hai người trong số đó đã tử vong trên đường đi đến bệnh viện. Hiện bệnh viện đang tập trung y, bác sĩ để nỗ lực cứu người.

Đưa công nhân đi cấp cứu

Lực lượng cứu nạn đang tiếp tục nỗ lực tìm cứu người bị vùi lấp. Ảnh: Huyền Trang

Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc cùng công tác cứu hộ, cứu nạn.

Danh sách 2 công nhân tử vong:

1. Anh Nguyễn Văn Tuấn (49 tuổi, trú xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

2. Ông Nguyễn Trọng Hường (53 tuổi, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Danh sách 6 người bị thương:

1. Bà Phạm Thị Nhâm (trú xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh)

2. Bà Phạm Thị Duyên (40 tuổi, trú xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn).

3. Anh Nguyễn Văn Hợi (32 tuổi, trú xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh)

4. Anh Nguyễn Văn Tạo (23 tuổi, trú xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An)

5. Anh Hà Văn Khiêm (20 tuổi, trú xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu)

6. Ông Bùi Văn Bảy (50 tuổi, trú xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.