Vụ sập nhà 4 tầng ở Bình Thạnh: Nhà bên cạnh cũng đang nghiêng

(PLO)- Kết quả khảo sát cho thấy, nhà bên cạnh đang bị nghiêng lệch theo hướng sang phía căn nhà vừa bị sập.

Ngày 3-10, UBND quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã lập tổ điều tra sự cố và tổ chức giám định nguyên nhân, giải quyết sự cố sập nhà tại số 133/1 đường Bình Quới, phường 27. Hiện đang trong quá trình giám định nguyên nhân.

z4722442090477-46f8f7702f8f3200e9a77b1c55a516ed-4130-3917.jpg
Hiện trường vụ sập nhà khiến nhiều người bị thương. Ảnh: ĐC

Theo đó, trưa ngày 24-9, công trình xây dựng tại 133/1 Bình Quới đang trong quá trình sửa chữa, cải tạo thì bất ngờ bị đổ về phía đất trống (bên trái từ ngoài nhìn vào). Thời điểm trên có 9 người gồm 6 người thợ, chủ nhà cùng vợ, con gái đang trong nhà. Khi xảy ra sự cố, 2 người thoát ra được bên ngoài, còn lại 7 người mắc kẹt bên trong.

Sau khi được lực lượng chức năng giải cứu, đến nay còn 2 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo UBND Q.Bình Thạnh, căn nhà 4 tầng bị sập là công trình cấp 3, đang trong quá trình sửa chữa thì bất ngờ sập đổ hoàn toàn. Sau sự cố, địa phương đã lập tổ điều tra sự cố và tổ chức giám định nguyên nhân, giải quyết sự cố sập nhà.

Sau khi căn nhà 4 tầng bị sập, UBND quận Bình Thạnh phối hợp Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng tiến hành khảo sát sơ bộ hiện trường các căn nhà lân cận vào ngày 27-9. Kết quả, nhà 133/1A Bình Quới (kế bên nhà số 133/1 Bình Quới) đang bị nghiêng lệch theo hướng sang phía căn nhà vừa bị sập.

379408345-1001474857565330-8550440610398632929-n-2902-2199.jpg
Căn nhà bên cạnh cũng đang nghiên về phía trái. Ảnh: ĐC

Địa phương cho hay, khu vực có nhiều nhà tiếp giáp sông Sài Gòn nên hằng năm đều công bố các vị trí sạt lở nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm và cảnh báo cho người dân. Đối với khu vực xảy ra sự cố, vào cuối năm 2020, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP đã lắp đặt biển cảnh báo sạt lở.

Theo UBND quận Bình Thạnh, nhà đất tại số 133/1 đường Bình Quới đã được UBND quận Bình Thạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 22-10-2012 cho ông Hà Hữu Thông, với diện tích 130m2, gồm 4 tầng và sân. Kết cấu: vách gạch, sàn và mái bê tông cốt thép.

Công trình có đơn đăng ký xây dựng, sửa chữa, cải tạo tại UBND phường 27 ngày 7-8-2023 với nội dung: xử lý nền lún nứt, cải tạo mặt tiền, thay toàn bộ gạch nền, xử lý tường bên trái (xây bịt cửa sổ), sơn tường.

Hai ngày sau, UBND phường 27 đã kiểm tra trước khi công trình tiến hành sửa chữa và có biên bản chấp thuận cho chủ hộ sửa chữa các hạng mục sau: xử lý nền nhà lún nứt, thay gạch nền, xử lý tường bên trái (bịt cửa sổ), sơn nhà. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai sửa chữa, cải tạo thì xảy ra sự cố trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.