Vụ sai phạm tại Trường Chính trị Đắk Nông: Khó thu hồi tiền tạm ứng

(PLO)- Việc thu hồi hơn 1,4 tỉ đồng đã tạm ứng cho doanh nghiệp từ 15 năm trước gặp khó khăn do lãnh đạo công ty đang chấp hành án phạt tù.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-8, một lãnh đạo Sở Tài chính Đắk Nông cho biết Trường Chính trị tỉnh đã có báo cáo tiến độ khắc phục sai phạm chi tiêu tài chính theo kết luận của Thanh tra sở này.

Tổng số tiền Trường Chính trị đã chi sai là hơn 242 triệu đồng, trong đó đã chi sai 182 triệu đồng cho ông Đặng Văn Tin, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị và hơn 60 triệu đồng .

“Trường Chính trị đã khắc phục sai phạm hơn 60 triệu đồng, số tiền hơn 182 triệu đồng còn lại trường chưa báo cáo. Lý do, lãnh đạo nhà trường đang chờ ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy”, lãnh đạo Sở tài chính Đắk Nông nói.

Số tiền hơn 1,4 tỉ đồng đã chi tạm ứng cho Công ty TNHH thương mại và xây dựng Lâm Nguyên xây dựng án của trường thuộc thẩm quyền của Thanh tra tỉnh.

“Số tiền mà doanh nghiệp chưa hoàn ứng, Thanh tra Sở Tài chính đưa vào kết luận là dẫn lại Kết luận Thanh tra tỉnh ban hành từ năm 2015. Mục đích là đôn đốc thu hồi tiền, nộp ngân sách Nhà nước. Vì vậy, việc thu hồi số tiền trên thuộc thẩm quyền của Thanh tra tỉnh”, lãnh đạo Sở Tài chính cho hay.

Trước đó, Thanh tra Sở Tài chính Đắk Nông đã ban hành kết luận, qua đó phát hiện nhiều sai phạm trong chi tiêu tài chính tại Trường Chính trị Đắk Nông.

Trong giai đoạn được nghỉ dài hạn để đi chữa bệnh, ông Đặng Văn Tin vẫn được Trường Chính trị Đắk Nông chi trả tiền lương hơn 182 triệu đồng. Trong khi đó, theo quy định, trường hợp ốm đau này được hưởng thanh toán từ bảo hiểm xã hội.

Thanh tra Sở Tài chính đề nghị Trường Chính trị Đắk Nông làm việc cụ thể với Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy để xử lý các khoản chi lương cho ông Đặng Văn Tin theo đúng quy định. Đồng thời, báo cáo kết quả làm việc về Sở Tài chính.

Cũng theo thanh tra, Trường Chính trị có trách nhiệm thu hồi hơn 1,4 tỉ đồng đã chi tạm ứng cho Công ty TNHH thương mại và xây dựng Lâm Nguyên xây dựng dự án trường này từ tháng 3-2007. Công ty đã tạm ứng để thực hiện gói thầu số 1 của dự án xây dựng trường này.

Tuy nhiên, việc thu hồi gặp khó khăn do lãnh đạo công ty này đang chấp hành án phạt tù.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.