Vụ rạp xiếc sập khán đài: lượng khách quá tải đến 40%

(PLO) - Rạp có sức chứa 1000 người nhưng có đến 1400 khán giả vào rạp.

Liên quan đến vụ việc sập một vế khán đài của rạp xiếc lưu động do Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức tối 5-8 tại khu đô thị phía Đông Nam Cường, đường Thanh Niên kéo dài (Hải Tân, phố Hải Dương, Hải Dương) khiến hơn 10 người bị thương, Liên đoàn Xiếc Việt Nam vừa có báo cáo về vụ việc gửi đến Bộ VHTTDL.

Trong báo cáo mô tả sau màn chào đầu đêm diễn, khu ghế phía bên phải hậu đài từ hàng ghế chỗ cao nhất là 1,7m có hiện tượng sụt, nghiêng dần, đổ xuống đất. Nhận định ban đầu có thể do thời tiết mưa kéo dài nhiều ngày trước khiến mặt đất bị ngấm nước, mềm ra gây lún. Ngay lập tức Ban Lãnh đạo và các diễn viên đã nhanh chóng có mặt, đưa 17 người bị thương đi cấp cứu.

Buổi biểu diễn lưu động củaLiên đoàn Xiếc Việt Nam

Theo ông Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, để tránh gây hoảng loạn dẫn đến mất trật tự, đoàn đã cố gắng duy trì biểu diễn thêm khoảng 1 giờ đồng hồ để có thời gian thông báo và giải tỏa khán giả có trật tự, tránh những thương vong khác. Sau đó, đoàn xiếc đã trả lại tiền vé cho khán giả.

Trong sáng 6-8, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã cử ông Phạm Xuân Quang, Phó giám đốc Liên đoàn, dẫn đầu một đoàn công tác xuống Hải Dương thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu các nạn nhân. Hiện có một khán giả bị chấn thương cột sống đã chuyển lên điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Công an TP Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương đã có cuộc họp để đánh giá vụ việc. Theo đó, sự cố xảy ra do các nguyên nhân mưa kéo dài nhiều ngày khiến mặt đất khu vực đó bị ngấm nước, mềm và lún, hiện tượng này đã làm các ốc vít của giàn ghế khán giả phía tay phải của sân khấu lỏng ra, một vài ốc vít thiếu thay thế bằng dây thép nên khi bị lún không chịu được đã đứt. Việc phân bố khán giả không cân đối giữa hai phía cũng góp phần làm giàn ghế lún không đều.

Lượng khách vào rạp đã đông hơn mức quy định

Tại hiện trường, toàn bộ các hàng ghế nửa phía bên trái (750 ghế) của lối đi từ cửa chính vào bị đổ phần chân sắt xuống mặt đất. Ngay trong ngày 7-8, khi PV liên hệ với những cán bộ liên quan của Sở VHTTDL để tìm hiểu thêm thông tin, dù chờ đợi rất lâu nhưng Sở vẫn chưa thông tin kịp thời với lý do “báo cáo về vụ việc vẫn chưa soạn xong”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.